1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Triệt phá đường dây làm giả hộ chiếu cho gái xuất ngoại bán dâm

(Dân trí) - Ngày 7/5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá 1 đường dây chuyên làm giả giấy tờ xuất nhập cảnh. Trong đường dây này có khách hàng là gái bán dâm sang Malaysia hành nghề bằng tên họ của người khác.

Hiện công an đã bắt giữ 2 nghi can Đỗ Hữu Công (tự Công “đen”, 52 tuổi, trú quận Bình Thạnh, TPHCM) và Huỳnh Thị Lệ Hằng (27 tuổi, trú huyện Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

2 nghi can Đỗ Hữu Công và Huỳnh Thị Lệ Hằng tại cơ quan công an
2 nghi can Đỗ Hữu Công và Huỳnh Thị Lệ Hằng tại cơ quan công an

Theo điều tra của cơ quan công an, đầu năm 2014, chị Nguyễn Thuý Diệu có đến liên hệ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM để làm giấy tờ đi định cư nước ngoài. Cán bộ đối chiếu hồ sơ thông báo là đã có 1 người mang tên Nguyễn Thuý Diệu, cùng thông tin cá nhân nhưng đang ở Malaysia. Chị Diệu cam kết là chưa từng xuất ngoại và cho biết đã làm mất CMND một thời gian trước đó. Từ nghi vấn trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chuyển hồ sơ sang Phòng PC45 để yêu cầu điều tra làm rõ.

Cuối tháng 3/2014, trinh sát PC45 đã phục kích, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thuý Diệu (giả) khi y vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận tên Huỳnh Thị Lệ Hằng. Hằng khai đã từng xuất cảnh sang Malaysia làm nghề mátxa kích dục, bia ôm… Sau đó, cơ quan chức năng Malaysia nghi vấn về trường hợp các cô gái Việt thường sang hành nghề mại dâm nên không cho Hằng nhập cảnh.

Khoảng tháng 4/2012, Hằng đến trước Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (đường Nguyễn Du, quận 1) để tìm người có thể giúp làm giấy tờ giả để sang Malaysia tiếp tục hành nghề và gặp được đối tượng Công. Đối tượng này làm giấy CMND giả mang tên Nguyễn Thuý Diệu và hướng dẫn làm trót lọt hộ chiếu giả mang tên Nguyễn Thuý Diệu cho Hằng với giá 500 USD. Nhờ hộ chiếu giả này nên Hằng đã qua về Malaysia hành nghề mại dâm một cách dễ dàng đến khi bị PC45 bắt giữ.

2 nghi can Đỗ Hữu Công và Huỳnh Thị Lệ Hằng tại cơ quan công an
Các đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ, Visa, hộ chiếu cực lớn có liên quan đến Đỗ Hữu Công mà công an TPHCM đã triệt phá vào cuối năm 2013

Từ lời khai của Hằng, công an truy xét và bắt giữ được Công. Tại cơ quan điều tra, Công khai nhận, đã mua CMND thật tên Nguyễn Thuý Diệu trên mạng rồi dán ảnh của Hằng vào và làm thêm một số giấy tờ để Hằng làm được hộ chiếu theo đúng quy trình.

Tuy nhiên, công an xác định, Công chỉ làm trung gian trong đường dây chuyên làm giả giấy tờ quy mô lớn mà đối tượng chủ mưu đó là ông trùm Đỗ Hữu Thọ đã bị công an bắt giữ. Trước đó, vào cuối năm 2013, PC45, Công an TPHCM cũng đã triệt phá 1 đường dây làm giả giấy tờ, Visa, hộ chiếu và bắt giữ các đối tượng: Đỗ Hữu Thọ (39 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, từng có 1 tiền án về tội “làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức”), Trương Thị Bích Thủy (49 tuổi, tạm trú quận Bình Thạnh) và Phùng Quốc Thái (36 tuổi, trú quận 5, TPHCM) để điều tra, xử lý về hành vi  “làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức”.

Đình Thảo