1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Triệt phá đường dây "khủng" thuê ô tô tự lái để bán sang Campuchia

(Dân trí) - Sau khi thuê ô tô đời mới có giá trị lớn, Lâm chỉ đạo đàn em mang sang Campuchia bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Ngày 16/7, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 11 tỷ đồng bằng hình thức thuê ô tô tự lái do đối tượng Diệp Kiến Lâm (sinh năm 1985, ngụ quận 5) cầm đầu. 

Từ tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an giao Cục C02 xác minh băng nhóm đối tượng nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thuê xe ô tô tự lái rồi đưa sang Campuchia tiêu thụ, cầm cố.

Triệt phá đường dây khủng thuê ô tô tự lái để bán sang Campuchia - 1
Diệp Kiến Lâm (hàng trên) cùng đồng bọn

Ngay sau đó, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục C02 đã giao cho Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng chỉ đạo cơ quan thường trực Phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên tuyến giao thông (Phòng 3) tại TPHCM lập kế hoạch xác minh, thu thập tài liệu.

Từ các chứng cứ thu thập được, Phòng 3 xác định, bằng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái, các đối tượng này móc nối với một số đối tượng người nước ngoài để mang xe sang Campuchia tiêu thụ.

Ngày 8/7, Ban chuyên án phối hợp với Công an TPHCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, An Giang, Đắk Lắk đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng Diệp Kiến Lâm; Lê Đức Thắng (sinh năm 1984, ngụ quận 10); Trần Ngọc Chung (sinh năm 1972, ngụ quận 3); Nguyễn Thảo Phương Trang (sinh năm 1991, ngụ quận 10); Trần Thái Trọng Nghĩa Nhân (sinh năm 1993, ngụ quận Tân Phú); Nguyễn Công Đoàn (sinh năm 1989, quê Đắk Lắk); Vũ Ngọc Cảnh (sinh năm 1993, ngụ quận 5) và Phạm Văn Luận (sinh năm 1984, quê An Giang).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi thuê xe ô tô tự lái mang qua Campuchia bán để chia nhau tiêu xài. Trong đó, Luận, Thắng, Chung, Cảnh, Trang có vai trò giúp sức đắc lực cho Lâm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá đường dây khủng thuê ô tô tự lái để bán sang Campuchia - 2

Ô tô mà băng nhóm của Lâm nhắm đến chủ yếu là các loại xe gầm cao, bán tải, Fortuner đời mới, có giá trị từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng

Cụ thể, Lâm chỉ đạo các đối tượng tìm kiếm xe thuê của công ty hoặc cá nhân rồi thông báo đặc điểm, đời xe và gửi ảnh xe cho Luận để thỏa thuận giá cả với các đối tượng tiêu thụ bên Campuchia.

Sau khi thống nhất giá cả, Luận thông báo để Lâm chỉ đạo các đối tượng ký hợp đồng thuê và lái xe ô tô xuống cửa khẩu Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) giao cho Luận mang sang Campuchia bán.

Theo công an, đường dây của Diệp Kiến Lâm hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, ô tô mà bọn chúng nhắm đến chủ yếu là các loại xe gầm cao, bán tải, Fortuner đời mới, có giá trị từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng. Hầu hết các đối tượng này đều sử dụng ma túy đá, thuê nhà, sống lang thang ở nhiều nơi, không cố định.

Bằng thủ đoạn trên, từ đầu năm 2019 đến nay, Lâm đã cùng đồng phạm thuê rất nhiều xe ô tô của các bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố mang sang Campuchia bán với số tiền rất thấp so với giá trị thực tế. 

Cục C02 đã làm rõ được 14 vụ, chiếm đoạt 14 xe ô tô ở nhiều tỉnh, thành với tổng số tiền thiệt hại trên 11 tỷ đồng.

Hoàng Thuận