1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giữa khu dân cư

(Dân trí) - Khi các con bạc đang đặt tiền cá độ giữa trận đấu thuộc giải bóng đá ngoại hạng Anh thì bị các trinh sát mật phục ập vào bắt quả tang.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị bắt giữ
Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị bắt giữ

Chiều 23/3, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phú (29 tuổi, quê Bắc Giang), Lê Quang Tiến (25 tuổi, quê Quảng Trị), Nguyễn Mạnh Bình (43 tuổi), Trần Hoài Trung (31 tuổi, cả hai ngụ TPHCM), Nguyễn Trọng Đại (28 tuổi, quê Quảng Ngãi), Vũ Văn Cường (quê Bắc Giang), Lê Thành Nam (ngụ Bình Dương) và Phạm Thanh Tùng (quê Bình Thuận) để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Các đối tượng này bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi đặt tiền cá độ giữa trận đấu Chelsea và Arsenal tại quán cà phê Thanh Trúc thuộc khu phố 3 (phường An Phú, thị xã Thuận An) vào đêm 22/3.

Theo cơ quan điều tra, sau khi nhận được thông tin mật báo, các trinh sát công an thị xã Thuận An đã mật phục, đánh sập đường dây cá độ bóng đá nằm ngay giữa khu dân cư này. Tại thời điểm bắt giữ các đối tượng, công an cũng thu giữ được số tiền tang vật hơn chục triệu đồng, 1 ti vi màn hình phẳng, 1 máy tính xách tay mà các đối tượng dùng để theo dõi trận đấu và cáp độ.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Đường dây cá độ bóng đá này được xác định do Nguyễn Mạnh Bình cầm đầu. Để dễ dàng hoạt động, Bình đã thuê Trần Hoài Trung làm “phụ tá” thu tiền của những người đến ghi độ hoặc nhận trực tiếp qua mạng internet, điện thoại. Mỗi độ, các đối tượng này buộc người chơi phải cáp độ từ 500 nghìn đồng trở lên.

Ngoài nhận “độ” từ giải ngoại hạng Anh, đường dây của Bình còn “làm độ” các giải bóng đá khác như Tây Ban Nha, Đức, Ý Pháp… Đến khi bị triệt phá, ổ cờ bạc này đã hoạt động được 7 tháng.

Hiện công an thị xã Thuận An đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.

Trung Kiên