1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Triệt phá băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn

(Dân trí) - Một băng nhóm gây ra ít nhất 13 vụ cướp tài sản táo tợn vừa bị các trinh sát công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) bắt gọn.

Ngày 26/11, Công an thị xã Dĩ An đang tạm giữ hình sự Bùi Thanh Minh (28 tuổi, quê Hậu Giang), Nguyễn Thanh Hoàng (21 tuổi, quê Khánh Hòa) và Châu Thành Quang (16 tuổi, ngụ Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai nhận đã gây ra 13 vụ cướp (8 vụ cướp xe máy, 5 vụ cướp tiền, điện thoại).

Nạn nhân gần đây nhất của băng cướp này là N.M.Q. (20 tuổi) và N.A (21 tuổi, cùng quê Đồng Tháp, cả hai đều là sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật). Cụ thể, trưa 12/11, hai sinh viên này ngồi tâm sự tại khu vực rừng tràm thuộc khuôn viên Đại học Quốc gia TPHCM thì bị Nguyễn Thanh Hoàng và Bùi Thanh Minh ập đến dùng dao khống chế cướp xe máy, laptop, điện thoại.

Trước khi bỏ đi, bọn chúng còn dùng bình xịt hơi cay, xịt vào mặt nạn nhân để tránh bị truy đuổi. Vào cuộc điều tra, công an thị xã Dĩ An đã bắt gọn băng cướp này.

Triệt phá băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn
"Thủ lĩnh" băng cướp gieo nỗi kinh hoàng về đêm đang được lấy lời khai tại cơ quan công an thị xã Thuận An

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh Bình Dương, mới đây, công an thị xã Thuận An cũng đã triệt phá thành công một băng cướp chuyên gieo nỗi kinh hoàng về đêm do đối tượng Trần Hoàng Thảo (tự Thảo "hình sự", 19 tuổi, quê An Giang) cầm đầu.

Đêm 19/11, anh Đặng Văn Thọ (41 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) dừng xe đi vệ sinh tại khu vực đường dẫn giữa Khu công nghiệp Vsip và khu dân cư Thuận Giao thì bất ngờ bị bốn đối tượng xông vào đánh “hội đồng” tới tấp. Khi bọn chúng vừa định cướp chiếc xe máy thì anh Đạo (bạn anh Thọ) đi ngang qua đây lao vào ngăn cản. Thấy thế, cả nhóm lại tiếp tục xông vào đánh anh Đạo cướp chiếc xe máy, điện thoại bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thuận An đã xác lập chuyên án “nóng” để bắt giữ các đối tượng trong băng cướp nguy hiểm này. Đến rạng 20/11, 3 đối tượng đầu tiên trong băng cướp bị bắt gồm Nguyễn Hoàng Hận (20 tuổi, quê Đồng Tháp); Huỳnh Văn Vinh (tự Bảy "xệ", 17 tuổi) và Nguyễn Văn Đại (tự Hải "đăng", 18 tuổi, cả 2 cùng quê An Giang).

Khai thác nhanh từ những tên này, công an thị xã Thuận An tiếp tục bắt khẩn cấp 4 đối tượng còn lại gồm: Trần Hoàng Thảo, Võ Duy Khánh (16 tuổi), Võ Văn Hùng (tự Hùng "cùi", 19 tuổi, cả 3 cùng quê An Giang) và Nguyễn Tấn Vũ (tự Trung "hi", 20 tuổi, quê An Biên, Kiên Giang). Chiếc xe may tang vật cũng được thu giữ tại nơi bọn chúng lẩn trốn.

Băng cướp này khai nhận, trước khi gây ra vụ cướp xe máy trên, bọn chúng còn thực hiện 2 vụ cướp khác vào ngày 3,10/11.

Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 10/11, Thảo “hình sự” cùng Huy, Khang và Chung (cả 3 chưa rõ lai lịch) đến tại địa điểm trên tìm “con mồi” để cướp. Tại đây, các đối tượng phát hiện chị Phan Thị Việt Trinh (25 tuổi, quê An Giang) đang tâm sự cùng bạn trai nên lao vào đánh, cướp 1 ĐTDĐ Iphone 3, 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy, 1 ĐTDĐ Nokia rồi tẩu thoát.

Vụ cướp ngày 3/11, được bọn chúng khai báo vào 23h đêm Thảo “hình sự” cùng Trọng, Toàn, Trung, Cu “lửa”, Huy “mập” và Khang cũng tấn công, cướp của anh Wang Hao Jui (32 tuổi, quốc tịch Đài Loan) và bạn gái là chị Khin Thui Thui Aung (23 tuổi, quốc tịch Myanmar) một chiếc xe máy Attila và 8,5 triệu đồng.

Trung Kiên