1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Triệt phá băng nhóm chuyên đi ô tô đến các khu trọ để trộm xe máy

(Dân trí) - Mỗi khi đi trộm, các đối tượng dùng ô tô di chuyển và thường nhắm vào các khu trọ, mỗi lần đều trộm 2 - 3 chiếc xe máy.

Ngày 22/7, Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết vừa triệt phá băng nhóm chuyên trộm xe máy trên địa bàn.

Băng nhóm này do Nguyễn Võ Đồng (SN 1991, quê Nghệ An) cầm đầu. Hỗ trợ đắc lực cho Đồng là Nguyễn Thị Kim Thanh (SN 2000, ngụ quận Bình Tân); Lê Văn Lương (SN 1986) và Nguyễn Viết Duẩn (SN 1986, cả hai cùng quê Nghệ An).

Triệt phá băng nhóm chuyên đi ô tô đến các khu trọ để trộm xe máy - 1
Đồng (ngoài cùng bên trái) và đồng bọn.

Theo công an, 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn quận Bình Tân liên tiếp xảy ra các vụ trộm xe máy tại các khu nhà trọ. Điều đáng nói, mỗi vụ việc bọn trộm lấy đi nhiều xe máy cùng một lúc.

Từ camera an ninh ghi lại, công an khoanh vùng một số đối tượng gây án. Rạng sáng ngày 19/7, Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an huyện Bình Chánh kiểm tra hành chính ngôi nhà cho thuê ở ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 đối tượng trên cùng với nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng này khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm tại các khu trọ trên địa bàn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh. Trong đó, bộ đôi Nguyễn Võ Đồng và Nguyễn Thị Kim Thanh thực hiện nhiều phi vụ nhất.

Cụ thể, ngày 17/5, Đồng và Thanh 2 lần bẻ khóa đột nhập dãy nhà trọ trên đường Võ Văn Vân (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) trộm 2 xe máy. Trộm xong, bộ đôi này chỉ cho đồng bọn đến trộm thêm 1 xe máy khác.

Ngày 26/6, băng nhóm của Đồng 3 lần đột nhập khu nhà trọ trên đường Tây Lân (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) trộm 4 xe máy.

Điều đáng nói, băng nhóm của Đồng dùng ô tô để đi trộm xe máy. Tài sản trộm cắp được, các đối tượng này bán lấy tiền tiêu xài, mua ma tuý sử dụng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Hoàng Thuận