1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Triệt phá băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi khách đi xe buýt

(Dân trí) - Băng nhóm này chuyên dàn cảnh chen lấn, xô đẩy khi lên xe buýt. Khi đó, các đối tượng lợi dụng sơ hở của nạn nhân để móc túi lấy tài sản rồi tẩu thoát.

Ngày 29/7, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết đang tạm giữ 5 đối tượng trong băng nhóm chuyên dàn cảnh để móc túi trên xe buýt và trộm cắp tài sản. Điều đáng nói, độ tuổi của băng nhóm này là từ 47-61 tuổi.

5 đối tượng gồm: Trần Văn Thành (47 tuổi), Nguyễn Thị Hiền (49 tuổi), Nguyễn Thị Thuỷ (50 tuổi), Vũ Văn Tú (57 tuổi) và Lương Đức Thành (61 tuổi, tất cả đều tạm trú quận Bình Thạnh). Điều hành băng nhóm này là Hiền và Thuỷ.

Triệt phá băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi khách đi xe buýt - 1
Chị em Thuỷ, Hiền cầm đầu băng móc túi.
Triệt phá băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi khách đi xe buýt - 2
Các đối tượng Tú, Lương Văn Thành và Trần Văn Thành.

Theo cơ quan công an, thời gian qua có nhiều nạn nhân trình báo mất tài sản khi đi xe buýt ở gần bến xe Miền Đông nên Công an quận Bình Thạnh đã lập chuyên án đấu tranh.

Sáng ngày 22/7, Tú đi xe máy BKS 79H1-3131 chở chị em Thủy, Hiền đến trạm chờ xe buýt gần cổng trước bến xe Miền Đông. Lúc này, Lương Văn Thành cũng đi xe máy BKS 38R1-2523 chở Trần Văn Thành đến giúp sức.

Khi xe buýt tuyến số 8 vừa đến trạm, băng này phát hiện chị Lê Thị P.T. (20 tuổi, quê Gia Lai) định lên xe buýt để về ký túc xá Đại học quốc gia, trong túi áo khoác có chiếc điện thoại di động hiệu Xaomi. Thấy “con mồi”, Tú và Hiền đến dàn cảnh xô đẩy để Thủy lấy điện thoại rồi thẩu thoát.

Xong “phi vụ”, băng này đến trạm chờ xe buýt dưới dốc chân cầu Bình Triệu để gây án. Với thủ đoạn cũ, cả bọn dàn cảnh chen lấn lên xe buýt tuyến số 93 đã trộm điện thoại của chị Lâm Thị N.T. (27 tuổi, quê Khánh Hoà).

Móc túi được 2 điện thoại di động, cả bọn kéo về khu vực công viên dưới chân cầu Bình Triệu để chia chát thì bị Công an phường 26 và trinh sát Công an quận Bình Thạnh ập vào bắt quả tang.

Tại trụ sở công an, Thuỷ và Hiền khai nhận lập băng móc túi khoảng 1 tháng nay. Băng nhóm này phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Trong đó, Hiền và Tú làm nhiệm vụ xô đẩy, Thuỷ là người trực tiếp móc túi, còn Lương Văn Thành và Trần Văn Thành làm nhiệm vụ chở đồng bọn đi “hành nghề” hoặc giải cứu khi bị phát giác.

Tất cả khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi móc túi của người đi xe buýt. 

Hoàng Thuận