1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Triệt phá băng cướp “nhí” lộng hành vùng ven

(Dân trí) - Hơn chục đối tượng trong một băng cướp chuyên “ăn hàng” về đêm gây ra nỗi kinh hoàng cho người dân phải ra ngoài vào ban đêm đã bị các trinh sát hình sự - Công an quận Tân Phú bắt giữ.

Triệt phá băng cướp “nhí” lộng hành vùng ven - 1
Một số đối tượng trong băng cướp “nhí” bị bắt giữ.

Từ những ngày đầu tháng 7/2011, một số khu vực thuộc địa bàn quận Tân Phú thường xuyên xảy ra nạn cướp giật. Các nạn nhân bị gần chục đối tượng dùng hung khí khống chế để cướp xe máy, tiền bạc. Trong trường hợp chống cự lại, lập tức “con mồi” bị bọn chúng đánh dằn mặt.

Khoanh vùng đối tượng, công an quận Tân Phú xác định, băng nhóm này thường xuyên tụ tập tại một tiệm internet (nằm trên đường Sơn Kỳ, quận Tân Phú). Nổi lên trong số đó là các đối tượng Võ Thanh Tùng, Bùi Phan Hoàng Tuấn, Trần Đình Bảo Long (cùng 16 tuổi và ngụ quận Tân Phú) và 11 tên khác đều có tuổi đời còn rất trẻ.

Vụ cướp gần đây nhất bọn chúng gây ra vào cuối tháng 10/2011, sau khi tụ tập tại địa điểm trên những đối tượng này sử dụng xe máy rảo quanh khu vực Bờ bao Tân Thắng (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) để “tìm mồi”. Trước khi đi, Tuấn còn cầm theo một con dao tự chế dài khoảng 55 cm để “phòng thân”.

Đảo nhiều vòng, bọn chúng phát hiện chị Ngô Thị Kim Ánh (ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú) điều khiển xe tay ga BKS 56P1-8869 chạy ngược chiều. Ngay lập tức Tùng, Tuấn và 3 chiếc xe máy khác quay lại đuổi theo. Ép được xe chị Ánh bọn chúng ghì cổ nạn nhân buộc đưa chìa khóa, cướp xe. May mắn lúc này, có ánh đèn xe máy đang tới nên chị Ánh nhanh chân bỏ xe chạy bộ về phía công an phường.

Không có chìa khóa, bọn cướp liền dùng xe khác đẩy đi tìm nơi cất giấu chờ đến sáng mang đi tiêu thụ. Để tránh sự truy bắt của cơ quan công an bọn chúng kéo nhau về khách sạn Hữu Tân ở số 80/7 đường Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, quận 12) và giao xe cho Đỗ Nguyễn Tiến Dũng (tức “Bi”, 20 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để tìm người bán xe lấy tiền.

Sáng hôm sau, đối tượng Dũng tìm được người đồng ý mua xe với giá 6 triệu đồng, địa điểm giao xe nằm trên đường Cộng Hòa (phường 12, quận Tân Bình). Số tiền này được bọn chúng chia nhau tiêu xài.

Khi cơ quan công an quận Tân Phú vào cuộc những tên cầm đầu đã sa lưới ngay sau đó. Một số đối tượng “ăn theo” băng cướp này gây ra vài vụ cũng đến công trình diện và khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Đến thời điểm bị bắt, băng cướp “nhí” này đã thực hiện thành công 11 vụ cướp tài sản. “Con mồi” mà băng nhóm này nhắm đến là những phụ nữ đi một mình vào đêm khuya tại khu vực vắng người hoặc những đối tình nhân tâm sự chỗ tối. Thủ đoạn những tên cướp “nhí” này sử dụng hết sức táo bạo. Bọn chúng dùng mã tấu khống chế nạn nhân để lấy tài sản.

Triệt phá băng cướp “nhí” lộng hành vùng ven - 2
Tang vật vụ án được thu giữ.

Một trong số nạn nhân của bọn cướp này là anh Lê Thành Quang Sang (24 tuổi, quê Tây Ninh). Anh đang ngồi tâm sự với bạn gái tại khu vực công viên trước số 2 đường S2 phường Tây Thạnh (quận Tân Phú) thì bị 5 tên trong băng cướp trên áp sát kề dao vào cổ cướp xe tẩu thoát.

Chiều 12/12, cơ quan CSĐT công an quận Tân Phú đã tạm giữ 14 tên trong băng cướp “nhí” trên để điều tra làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”. Đồng thời, 12 người khác cũng được triệu tập để làm rõ. Bước đầu, cơ quan chức năng đã làm sáng tỏ được 9/11  vụ cướp mà bọn chúng gây ra. Ước tính tài sản mà băng nhóm này cướp được vào khoảng gần 300 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng kêu gọi ai là nạn nhân của băng cướp trên hãy đến Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an quận Tân Phú để hợp tác làm rõ.

Trung Kiên