1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Triệt phá 3 ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy cùng thủ đoạn

(Dân trí) - Chỉ trong vòng gần 1 tháng, 3 ổ nhóm tội phạm trên địa bàn TP. Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp xe máy cùng nhiều tài sản có giá trị lên tới hơn trăm triệu đồng

Các đối tượng trong 3 ổ nhóm trộm cắp xe máy tại cơ quan công an
Các đối tượng trong 3 ổ nhóm trộm cắp xe máy tại cơ quan công an

Công an thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) ngày 11/6 cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng thuộc 3 ổ nhóm về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, 3 ổ nhóm trộm cắp dưới sự cầm đầu của 3 đối tượng gồm: Phạm Văn Cả (SN 1984), Đặng Đình Chiến (1985) và Hoàng Văn Duy (SN 1991), cùng trú tại TP. Uông Bí, từ tháng 5/2016 đến thời điểm bị bắt đã gây ra gần 10 vụ trộm cắp xe máy và tài sản có giá trị khác của người dân trên địa bàn.

Một điều tra viên thuộc công an TP. Uông Bí cho biết, phương thức thủ đoạn của 3 ổ nhóm này rất giống nhau, chúng tổ chức nghiên cứu kỹ địa hình, địa thế rồi chờ đến đêm tối mới ra tay. Các đối tượng cầm đầu từng ổ nhóm này cũng phân công nhiệm vụ rất rõ ràng, chúng thường đi thành nhóm từ 3 đến 4 đối tượng trên hai xe máy. Cứ đến tối là lượn lờ trên đường chờ gia đình nào sơ hở sẽ phá khóa lấy trộm. Nếu chẳng may bị phát hiện sẽ có đối tượng được cắt cử sẵn tìm cách ngăn cản để đồng bọn tẩu thoát.

Được biết hầu hết các đối tượng trong 3 ổ nhóm trên đều đã có tiền án, tiền sự về các tội danh: gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, lừa đảo và cướp tài sản. Quá trình bắt giữ các ổ nhóm này, cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều vam phá khóa, kìm cộng lực, kìm thủy lực là những dụng cụ phục vụ cho việc trộm cắp tài sản.

Hiện công an Uông Bí đã tiến hành thu hồi được 8 xe máy các loại cùng một số tài sản khác trị giá hơn trăm triệu đồng, đồng thời đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Phạm Hải Sâm