1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Triệt phá 2 ổ mại dâm “núp bóng” quán cà phê

(Dân trí) – Khi các cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm ngay tại phòng trong quán cà phê thì các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Một “tú bà” đang được lấy lời khai tại cơ quan công an
Một “tú bà” đang được lấy lời khai tại cơ quan công an

Chiều 13/11, lực lượng công an phường Dĩ An (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) ập vào một quán cà phê đóng tại khu phố Đông Tân phát hiện một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm ngay tại quán. Gái bán dâm bị bắt quả tang là Trương Thị Mỹ P. (18 tuổi, quê Cần Thơ).

Làm việc với cơ quan công an, P. khai hàng ngày bán dâm dưới sự điều khiển của Trương Văn Vương (30 tuổi, quê Bình Định), mỗi lần bán dâm giá 160 ngàn đồng, trong đó Vương thu 90 ngàn.

Cùng ngày, công an thị xã Thuận An cũng đã triệt phá một ổ mại dâm “núp bóng” trong quán cà phê khác nằm trên địa bàn khu phố Bình Đáng (phường Bình Hòa). Thời điểm ập vào kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán mại dâm ngay tại quán.

Hai nữ bán dâm là nhân viên của quán, được xác định tên Lữ Thị D. (24 tuổi, quê Đắk Lắk) và Võ Thị Mỹ N. (39 tuổi, quê Hậu Giang). Đứng ra tổ chức ổ mại dâm này là “tú bà” Nguyễn Thị Nguyên (33 tuổi, quê Đắk Lắk, chủ quán cà phê).

Bước đầu, Nguyễn Thị Nguyên khai nhận, mỗi khi khách đến uống cà phê, Nguyên gợi ý việc mua dâm, nếu ai có nhu cầu “vui vẻ” thì “tú bà” này sẽ điều D, và N. đến phục vụ. Giá mỗi lần bán dâm cho khách là 300 ngàn đồng, Nguyên lấy 100 ngàn đồng tiền môi giới, còn lại 200 ngàn đồng là gái bán dâm được hưởng.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ.

Trung Kiên