1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Triệt phá 2 băng nhóm giang hồ liên tỉnh

(Dân trí) - Qua trinh sát, công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 2 băng nhóm tội phạm nguy hiểm chuyên hoạt động đâm thuê, chém mướn, cưỡng đoạt tài sản nên đã lập chuyên án triệt phá. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện nhiều đối tượng giang hồ khác.

Ngày 20/3, Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) triệt phá 2 băng nhóm tội phạm nguy hiểm. 2 băng nhóm này chuyên hoạt động đâm thuê, chém mướn, cưỡng đoạt tài sản tại địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện tại địa bàn huyện Tân Phú, Định Quán nổi lên 2 băng nhóm do Đỗ Tiến Hoàng (37 tuổi) và Nguyễn Quang Tôn (38 tuổi, cả 2 cùng ngụ huyện Tân Phú) cầm đầu.

2 băng nhóm này chuyên tổ chức đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, thanh toán lẫn nhau nhằm tranh giành địa bàn tại huyện Tân Phú, Định Quán (tỉnh Đồng Nai); huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) và huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng).

Sau khi xác lập chuyên án và triệt phá 2 băng nhóm này, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố 11 bị can.

Ngoài ra, qua đấu tranh với 2 băng nhóm này, cơ quan điều tra phát hiện thêm đối tượng Nguyễn Văn Công và Phạm Tuấn Kiên (ngụ Quận 1, TPHCM) có hành vi cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức bảo kê hoạt động thu mua sầu riêng của các thương lái trên địa bàn huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra mở rộng các vụ án khác có nghi vấn liên quan đến các đối tượng trong chuyên án này.

Vĩnh Thủy