1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Trêu ngươi 2 cô gái “chân yếu tay mềm”, tên cướp bị hạ gục

(Dân trí) - Sau khi ra tay cướp giật tài sản, thấy 2 cô gái truy đuổi, tên cướp tỏ vẻ tự đắc và trêu ngươi, không ngờ lại bị chính 2 cô gái này hạ gục.

Ngày 11/2, Công an quận 1, TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi can Phù Sinh (37 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 20h15 tối 7/2, cụ Võ Thị Kim Hoàn (83 tuổi, ngụ quận 1) đang ngồi bán bông tăm trước số 95-97 đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1), bên cạnh có để chiếc giỏ nhựa đựng tiền. Lúc này, tên Sinh áp sát ra tay giật giỏ xách của cụ Hoàn rồi bỏ chạy.

Nghi can Phù Sinh bị công an tạm giữ
Nghi can Phù Sinh bị công an tạm giữ

Nạn nhân tri hô nhờ giúp đỡ. Nghe tiếng tri hô “cướp cướp”, 2 chị em sinh đôi Nguyễn Thị Liễu Nương và Nguyễn Thị Liễu Mai (26 tuổi, ngụ quận 8) đang chở nhau lưu thông trên đường lập tức lái xe máy truy đuổi theo tên cướp. Thấy người đuổi theo mình chỉ là 2 cô gái chân yếu tay mềm, đối tượng Sinh cố tình lạng lách, đánh võng để trêu ngươi.

Qua nhiều đoạn đường dài hơn 2 km, khi đến trước số 204 Lê Quốc Hưng (phường 12, quận 4), hai cô gái vượt lên ép xe khiến tên cướp loạng choạng tay lái và ngã xuống đường. Ngay sau đó, cả 2 chị em lao vào khống chế, bắt giữ tên cướp và tang vật giao công an xử lý.

Thảo Trần

Trêu ngươi 2 cô gái “chân yếu tay mềm”, tên cướp bị hạ gục - 2