1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trên 32.000 lượt chiến sĩ mật phục đảm bảo an ninh cho Đà Nẵng

(Dân trí) - Trong năm 2013, lực lượng cảnh sát chống cướp giật và các loại tội phạm khác đã phát hiện, xác minh, làm rõ 9 vụ cướp giật với 16 đối tượng, 17 vụ trộm cắp tài sản với 27 đối tượng, 5 vụ vi phạm pháp luật với 20 đối tượng…

Ngày 21/2, Đại tá Lê Hồng Trung - Trưởng phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC 65) Công an TP Đà Nẵng - cho biết, từ ngày 15/12/2013 đến 15/2/2014, đơn vị đã triển khai 4.900 lượt cán bộ chiến sĩ, 2.450 lượt mô tô tuần tra trinh sát, hóa trang mật phục theo tuyến, địa bàn trọng điểm trên địa bàn TP.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã thực hiện xử lý 9 vụ với 12 đối tượng; trong đó có 1 vụ đòi nợ thuê với 4 đối tượng, 3 vụ trộm cắp với 5 đối tượng…

Lực lượng phòng chống cướp giật sẵn sàng xuất quân làm nhiệm vụ
Lực lượng phòng chống cướp giật sẵn sàng xuất quân làm nhiệm vụ
 

Điển hình, lúc 22h30 ngày 16/12/2013, lực lượng đã kiểm tra xe máy AirBlade mang BKS 43P1-1593 do Nguyễn Ngọc Anh Vũ (SN 1983, trú đường Hùng Vương, Đà Nẵng) điều khiển. Qua kiểm tra, Vũ không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của chiếc xe máy nói trên. Xác minh tại Phòng CSGT Công an Đà Nẵng, chiếc xe máy nói trên là của một người khác đã bị mất trước đó gần 3 năm. Vụ việc đã được chuyển công an địa phương để tiếp tục điều tra, làm rõ.


Mới đây, khoảng 18h25 tối 7/2, trong lúc làm nhiệm vụ hóa trang trinh sát mật phục trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, lực lượng Cảnh sát phòng chống cướp giật phát hiện 2 người dân chạy đuổi theo một chiếc xe máy từ hướng bến xe trung tâm Đà Nẵng về ngã ba Huế, vừa chạy vừa hô “cướp, cướp”… Lực lượng làm nhiệm vụ lập tức truy đuổi và bắt được đối tượng Hồ Văn Nhân (SN 1969, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).


Tại cơ quan công an, Nhân khai nhận, vào thời điểm trên, y phát hiện chiếc xe máy Dream mang BKS 43K6-9725 dựng trước cổng bến xe trung tâm Đà Nẵng không có người trông coi nhưng có chìa khóa trong ổ khóa xe nên tiếp cận, lấy trộm chiếc xe chạy về hướng ngã ba Huế thì bị bắt giữ. Chủ sở hữu chiếc xe là ông Vũ Mạnh Cường (SN 1978, quê quán ở Hải An, Hải Phòng) vào Đà Nẵng hành nghề xe ôm.


Tiếp đó, khoảng 9h45 sáng 11/2, tại khu vực trước Công viên 29/3 (thuộc phường Thạc Gián, quận Thanh Khê), lực lượng chống cướp giật phối hợp với lực lượng tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm tiến hành kiểm tra hành chính xe máy Sirius màu đen mang BKS 54N2-8778 có nhiều biển hiện nghi vấn.


Qua kiểm tra, người điều khiển chiếc máy này là Nguyễn Văn Khánh (SN 1995, trú xã Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe. Tiến hành xác minh tại Phòng CSGT Công an Đà Nẵng thì phát hiện xe máy 54N2-8778 là của một chiếc xe AirBlade vừa bị mất vào ngày 6/2/2014 tại khu vực phường Hòa An (quận Cẩm Lệ); còn số máy, số khung của chiếc xe Sirius kể trên lại là xe bị mất tại địa bàn phường Thạc Gián vào tháng 1/2014. Vụ việc đã được tiến hành lập hồ sơ ban đầu, bàn giao vụ việc cho PC45 Công an Đà Nẵng tiếp tục xác minh làm rõ.

Theo Đại tá Lê Hồng Trung, trong năm 2013, lực lượng đã triển khai trên 32.000 lượt cán bộ chiến sĩ hóa trang, mật phục để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Đại tá Lê Hồng Trung cho rằng, về thời gian, phương thức, thủ đoạn, độ tuổi không có gì mới, bọn cướp thường lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người có tài sản để cướp giật; không nhất thiết bị hại là phụ nữ có vụ là đàn ông cũng bị cướp giật; không nhất thiết ban ngày, ban trưa, chiều tối hay rạng sáng; chuyện cướp giật không còn là ngoài đường, lối xóm mà ngang nhiên xông vào tận trong nhà.

Ngoài ra, địa bàn xảy ra các vụ cướp giật không còn là trung tâm du lịch, thương mại mà bọn cướp còn “ăn hàng” ở vùng xa trung tâm thành phố, xa khu dân cư. Gần đây, bọn cướp còn vào các khu trọ sinh viên, công nhân để gây án…

 Công Bính