1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trao thưởng ban chuyên án “đánh sập” đường dây buôn hơn 5 tạ pháo

(Dân trí) - Ngày 13/12, Công an Hà Tĩnh tổ chức lễ trao thưởng thành tích của Ban chuyên án Công an huyện Cẩm Xuyên trong việc triệt phá đường dây vận chuyển hơn 5 tạ pháo bằng tàu đánh cá từ Quảng Ninh về Hà Tĩnh.

Ghi nhận thành tích của Ban chuyên án Công an huyện Cẩm Xuyên, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân và Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 4 cán bộ có thành tích xuất sắc trong ban chuyên án.

Trao thưởng ban chuyên án “đánh sập” đường dây buôn hơn 5 tạ pháo - 1

Đại tá Đặng Hoài Sơn – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể, 2 cá nhân...

Trao thưởng ban chuyên án “đánh sập” đường dây buôn hơn 5 tạ pháo - 2

và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 4 đồng chí có thành tích xuất sắc trong ban chuyên án

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, giữa tháng 9/2019, Thái Văn Vượng (SN 1989, trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên) và Phạm Thúy Liễu (SN 1981, trú tại xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên) gọi điện bàn bạc và thống nhất chi tiền đi mua pháo lậu, đem về bán vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới để kiếm lời.

Sau đó, Vượng lái tàu đánh cá đi bằng đường biển ra Quảng Ninh mua của một người lạ mặt 22 thùng pháo (mỗi thùng 18 hộp loại 36 quả) với giá 88 triệu đồng.

Vượng xếp pháo lên tàu, chở bằng đường biển về xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên). Khi hàng về, Liễu thuê ô tô tải và nhân lực đến bốc dỡ số pháo đem về cất giấu tại nhà ở thôn 1 xã Cẩm Lĩnh, rồi chia nhỏ ra để bán.

Trao thưởng ban chuyên án “đánh sập” đường dây buôn hơn 5 tạ pháo - 3

Gần 5,5 tạ pháo trong đường dây đã bị tịch thu để xử lý theo quy định

Khoảng 19h30 ngày 12/11, Liễu hẹn một người đàn ông ra cầu Cửa Nhượng để giao 18 hộp pháo (nặng gần 25 kg) với giá 8,5 triệu đồng. Trong lúc chờ giao dịch, cô ta bị Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện, bắt giữ.

Tiến hành khám xét, cơ quan chức năng thu thêm 20 thùng cát tông đựng pháo, với trọng lượng hơn 5 tạ.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thúy Liễu và Thái Văn Vượng về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định của pháp luật.

Xuân Sinh