1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM: Trinh sát đeo bám 11 tuyến đường để bắt 2 tên cướp

(Dân trí) - Đeo bám qua 8 tuyến đường, truy đuổi thêm qua 3 tuyến đường, các trinh sát đạp ngã, khống chế được hai tên cướp liều lĩnh giật điện thoại ở trung tâm TPHCM.

Thông tin ban đầu, lúc 1h45 rạng sáng ngày 25/8, Tổ đặc nhiệm hình sự Công an Quận 1 (TPHCM) tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Đề Thám (Quận 1), các trinh sát phát hiện hai đối tượng đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành đeo bám qua 8 tuyến đường gồm: Nguyễn Thái Học, Lê Thị Hồng Gấm, Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Phó Đức Chính, Hàm Nghi, Pasteur, Tôn Thất Hiệp.

TPHCM: Trinh sát đeo bám 11 tuyến đường để bắt 2 tên cướp - 1
Đối tượng Hoà (bên trái) và Hưng tại cơ quan công an

Đến trước địa chỉ 27-29 Tốn Thất Thiệp (phường Bến Nghé, Quận 1), hai đối tượng này nhìn thấy một người đàn ông tay cầm điện thoại đang đứng bên đường liền quay đầu xe đi ngược chiều, áp sát.

Đối tượng ngồi sau giật phăng chiếc điện thoại nhưng món đồ bị rớt xuống dưới chân người đàn ông. Nạn nhân tri hô, 2 tên cướp rồ ga bỏ chạy.

TPHCM: Trinh sát đeo bám 11 tuyến đường để bắt 2 tên cướp - 2
Tang vật vụ việc

Lúc này, các trinh sát liền truy đuổi theo qua nhiều tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hồ Hảo Hớn, Đề Thám. Khi đến giao lộ Đề Thám - Cô Giang (phường Bến Nghé, Quận 1), trinh sát đạp ngã hai đối tượng, khống chế đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại đây, đối tượng cầm lái khai tên Thi Quốc Hòa (26 tuổi, ngụ Quận 1) và người ngồi sau trực tiếp cướp giật khai tên Nguyễn Văn Hưng (18 tuổi, ngụ Quận 7). Cả hai khai nhận cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp.

Hiện Công an phường Bến Nghé đang củng cố hồ sơ để bàn giao hai đối tượng Hoà, Hưng cho Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 điều tra, xử lý về tội cướp giật tài sản theo thẩm quyền. 

Hoàng Thuận