1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM: Tên cướp kéo lê cô gái bị bắt khi đang trốn trong nghĩa địa

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Cướp được điện thoại của cô gái, Đức mang đi bán lấy tiền tiêu xài và lẫn trốn trong nghĩa địa để tránh sự truy xét của công an.

Ngày 7/11, Công an quận Bình Tân (TPHCM) vẫn đang tạm giữ đối tượng Trần Gia Đức (sinh năm 1988, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt tên cướp kéo lê cô gái trên đường khi đối tượng đang trốn trong nghĩa địa

Đây là nghi phạm gây ra vụ cướp điện thoại và kéo lê cô gái trên đường trong clip lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an quận Bình Tân cho biết, sau khi nhận tin trình báo của nạn nhân, đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc lấy lời khai bị hại và truy xét đối tượng gây án.

TPHCM: Tên cướp kéo lê cô gái bị bắt khi đang trốn trong nghĩa địa - 1
Đối tượng Đức lôi chị H. trên đường (ảnh nhỏ) và lúc đưa về trụ sở công an

Theo đó, nạn nhân là chị Trần Kim H., sinh năm 2002, quê tại Đồng Nai. Vào khoảng 11h ngày 6/11, chị H. đi bộ trên đường số 12 (phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân), vừa đi vừa sử dụng điện thoại iPhone 6 Plus.

Thời điểm này, nam thanh niên đi xe máy áp sát, giật phăng chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy. Do bị cướp bất ngờ, chị H. dùng hai tay nắm vào baga xe máy níu lại. Nạn nhân bị tên cướp lôi đi trên đường.

Bị lôi đi hơn 500m từ đường số 12 sang đường số 8, chị H. bị mỏi tay nên buông khỏi xe tên cướp. Sau đó, chị H. đi sơ cứu vết thương và trình báo công an.

TPHCM: Tên cướp kéo lê cô gái bị bắt khi đang trốn trong nghĩa địa - 2
Công an thu hồi điện thoại của chị H. bị đối tượng Đức cướp

Từ những chứng cứ thu thập được, Công an quận Bình Tân xác định Trần Gia Đức là nghi can gây án nên vào cuộc truy xét. “Gần 12h trưa nay (7/11), các trinh sát đã bắt được Đức khi đối tượng đang lẩn trốn tại nghĩa trang Bình Hưng Hoà”, đại diện Công an quận Bình Tân thông tin.

Theo công an, đối tượng Đức từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản. Điện thoại cướp từ chị H., Đức mang đi bán được 1,2 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an quận Bình Tân đang tạm giữ đối tượng Đức để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.