1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Tống đạt quyết định khởi tố bị can 2 CĐV Hải Phòng hành hung trọng tài

(Dân trí) - Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can với Trần Bá Hòa (56 tuổi), Trần Tiến Dũng (38 tuổi), trú tại Lê Chân - TP Hải Phòng về hành vi gây rối trật tự công cộng khi hành hung trọng tài Võ Minh Trí.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an), cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Trần Bá Hòa (56 tuổi) và Trần Tiến Dũng (38 tuổi), trú tại Lê Chân - TP Hải Phòng về hành vi gây rối trật tự công cộng. 2 bị can Hòa và Dũng đã tham gia gây rối, hành hung trọng tài Võ Minh Trí vào ngày 13/5.

Trước đó, chiều 13/5 diễn ra trận đấu giữa CLB Cao su Đồng Tháp và CLB Vincem Hải Phòng tại Sân vận động Cao Lãnh - Đồng Tháp, ông Võ Minh Trí là trọng tài chính. Khoảng 22h ngày 13/5, ô tô chở tổ trọng tài đi qua trạm soát vé đường cao tốc Trung Lương dừng lại ven đường thì ô tô 16L -2154 chở đoàn cổ động viên Hải Phòng đi qua. Thấy trọng tài Võ Minh Trí, các cổ động viên xuống xe mạt sát ông Trí. Ông Hòa và ông Dũng đã xông đến đấm, đá, ném vỏ dừa vào ông Trí.

Chiếc xe khách chở nhóm CĐV Hải Phòng bị tạm giữ tại cơ quan công an.
Chiếc xe khách chở nhóm CĐV Hải Phòng bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Tối 16/5, khi chiếc xe ô tô biển số 16L-2154 chở 16 cổ động viên Hải Phòng vừa từ Cao Lãnh (Đồng Tháp) lăn bánh vào đất Hải Phòng (phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) lập tức bị lực lượng công an thuộc C45 và Hải Phòng áp giải về thẳng trụ sở công an Hải Phòng làm việc.

Đến chiều 17/5, nhóm cổ động viên này được cơ quan công an cho về nhà sau khi lấy lời khai từng người. Thông tin ban đầu cho biết nhóm cổ động viên này lúc đầu không thừa nhận việc có cổ đông viên Hòa đi cùng chuyến xe từ Đồng Tháp về Hải Phòng và nói là chặng đường dài nên nhóm cổ động viên này mệt ngủ nên không biết chuyện gì xảy ra trên đoạn đường cao tốc Trung Lương...

Sáng 22/5, Ông Hòa trong vụ hành hung trọng tài Võ Minh Trí đã đến trình diện CQĐT Công an TP Hải Phòng vào. Ông Hòa thừa nhận đã mắng ông Trí vì bức xúc. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Thế Cường