Toà tối cao hủy án sơ thẩm đối với cựu Phó Tổng giám đốc Vinalines

(Dân trí) - Ngày 11/7, TAND tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với Bùi Quốc Anh - nguyên Phó Tổng giám đốc Vinalines. HĐXX đã tuyên huỷ bản án sơ thẩm đã tuyên trước đó để điều tra lại.

Hai bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm gồm Bùi Quốc Anh (SN 1959, nguyên Phó Tổng giám đốc Vinalines, nguyên Giám đốc Công ty Vận tải Biển Đông) và Ngô Văn Nhuận (SN 1970, nguyên Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 7).

Trước đó, ngày 28/2, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Anh 3 năm tù; bị cáo Nhuận 3 năm tù; Đỗ Thị Bích Thủy (SN 1962, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vận tải Biển Đông) 30 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Lệ Thủy (SN 1977, nguyên thủ quỹ Công ty TNHH một thành viên Vận tải Biển Đông) 24 tháng tù cho hưởng án treo, về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Liên quan đến vụ án này còn có bị cáo Hoàng Gia Hiệp (SN 1972, nguyên Giám đốc Công ty cho thuê tài chính Công nghiệp tàu thủy) bị Toà sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Cộng bản án cũ trong vụ án Vinashin (năm 2012, Hoàng Gia Hiệp bị TAND Tối cao xử phạt 13 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"), bị cáo phải chịu 16 năm tù.

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm.
Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm.

HĐXX sơ thẩm không đề nghị phạt tiền đối với các bị cáo, chỉ truy thu số tiền các bị cáo đã làm thất thoát của Nhà nước, tịch thu sung công quỹ số tiền các bị cáo đã nộp khắc phục hậu quả. Gồm: Hoàng Gia Hiệp nộp 50 triệu đồng, Bùi Quốc Anh nộp 920 triệu đồng, Đỗ Thị Bích Thủy nộp 900 triệu đồng, Ngô Văn Nhuận nộp 740 triệu đồng.

Bản án sơ thẩm tuyên, hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" của Bùi Quốc Anh, Ngô Văn Nhuận, Đỗ Thị Bích Thủy và Nguyễn Thị Lệ Thủy được xác định là ký khống hợp đồng lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mua tàu Victory, tàu Vạn Hưng, tàu Melody, tàu Biển Đông Star giữa Công ty Vận tải Biển Đông và Công ty TNHH Tân Minh Nguyệt.

Bên cạnh đó, 4 bị cáo này được xác định lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc ký hợp đồng lập báo cáo nghiên cứu khả thi mua tàu chở dầu sản phẩm cũ loại có tải trọng 35.000 DWT (tàu Energy) giữa Công ty Vận tải Biển Đông với Công ty Tài chính Công nghiệp tàu thủy (VFC) và ký khống hợp đồng lập một phần báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mua tàu Energy giữa Công ty VFC và Công ty TNHH Tân Minh Nguyệt.

Tổng số tiền bị thất thoát từ hành vi của các bị cáo là gần 4,8 tỷ đồng. Hoàng Gia Hiệp được xác định tham ô số tiền 50 triệu đồng của Công ty VFC, nơi bị cáo Hiệp làm Phó Tổng giám đốc.

Sau đó, bị cáo Bùi Quốc Anh và Ngô Văn Nhuận đã kháng cáo bản án sơ thẩm, kêu oan.

Ngày 11/7, phiên toà xét xử phúc thẩm đã mở ra theo kháng cáo kêu oan của Bùi Quốc Anh và Ngô Văn Nhuận. Tại toà, đại diện VKS và HĐXX đã tiến hành làm rõ các nội dung tại bản án sơ thẩm. Theo đó, quá trình xét xử đã làm rõ việc các cơ quan tố tụng chưa làm sáng rõ được hành vi phạm tội của 2 bị cáo kháng cáo trong vụ án này.

Cũng tại toà, HĐXX cho rằng chưa có đủ căn cứ để chứng minh số tiền truy thu làm thất thoát tài sản của Nhà nước do các bị cáo gây ra và việc xác định hành vi mà các bị cáo thông đồng ký khống hợp đồng mua tàu chưa có đủ căn cứ. Đồng thời, cùng tại toà, các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 2 bị cáo cũng đề nghị HĐXX xem xét tuyên vô tội dành cho 2 bị cáo vì không đủ chứng cứ buộc tội.

Kết thúc phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX đã tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm đã tuyên trước đó để điều tra, làm rõ lại từ đầu theo thủ tục chung.

 Quốc Đô