1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tòa đề nghị dẫn giải nhân chứng trong vụ bác sỹ Chiêm Quốc Thái bị chém

(Dân trí) - Ngày 6/3, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái (sinh năm 1971, ngụ quận 1, TPHCM) bị giang hồ chém gây thương tích trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Theo đó, 7 bị can bị xét xử về tội cố ý gây thương tích, gồm: Vũ Thụy Hồng Ngọc (sinh năm 1978, vợ cũ ông Thái), Phan Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1981, Giám đốc công ty Vệ sĩ S.T., trụ sở quận Tân Phú, TPHCM), Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1978, quê Trà Vinh), Phạm Văn Ngôn (sinh năm 1985, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Trần Thanh Tuấn (sinh năm 1990, ngụ quận Tân Phú), Chống Thín Sáng (sinh năm 1987, quê Đồng Nai) và Danh Tiến (sinh năm 1992, quê Sóc Trăng).

Tòa đề nghị dẫn giải nhân chứng trong vụ bác sỹ Chiêm Quốc Thái bị chém - 1
Bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc.

Trước đó, ngày 26/6/2019, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Ngọc 1 năm 6 tháng tù, Thanh 1 năm 3 tháng tù, các bị cáo còn lại 1 năm 4 tháng tù.

Sau bản án sơ thẩm, một số bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Viện KSND TPHCM kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo đầu vụ Nguyễn Duy Thanh. Bởi, Thanh là người đầu vụ, nhưng án lại nhẹ hơn các bị cáo khác.

Tiếp đó, Viện KSND cấp cao tại TPHCM kháng nghị hủy án sơ thẩm vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với bà Trần Hoa Sen (bác sĩ một phòng khám ở quận 5, TPHCM). Ngoài ra, ông Chiêm Quốc Thái cũng kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét vai trò đồng phạm của bà Trần Hoa Sen.

Đã chấp hành xong hình phạt theo bản án sơ thẩm, sáng 6/3, Ngọc mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đến dự phiên tòa. 

 Trong phần thủ tục phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Vũ Thị Hồng Ngọc trình bày do đã chấp hành xong hình phạt nên rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bác sỹ Chiêm Quốc Thái yêu cầu dẫn giải nhân chứng.

Đồng thời, chủ tọa thông báo phía tòa đã ra quyết định dẫn giải bà Trần Hoa Sen đến tòa nhưng đến hôm nay, phía công an vẫn chưa có phản hồi về việc dẫn giải bà Trần Hoa Sen. HĐXX chỉ nhận được đơn xin xét xử vắng mặt của bà Trần Hoa Sen vì bị sốt, theo yêu cầu của bác sĩ phải điều trị, theo dõi 3 ngày.

Về việc vắng mặt của bà Trần Hoa Sen, người bị hại là ông Chiêm Quốc Thái đề nghị tiếp tục hoãn phiên tòa để dẫn giải bà Trần Hoa Sen ra tòa nhằm được đối chất, làm rõ vai trò đồng phạm của bà Trần Hoa Sen trong vụ án này. Ngoài ra, tại tòa sáng nay, ông Chiêm Quốc Thái cung cấp cho HĐXX một chứng cứ mới.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị HĐXX tiếp tục xét xử, bà Sen là nhân chứng và đã có lời khai trong hồ sơ vụ án.

Tòa đề nghị dẫn giải nhân chứng trong vụ bác sỹ Chiêm Quốc Thái bị chém - 2
Ông Chiêm Quốc Thái trình bày tại tòa.

Đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM cho rằng bà Sen là nhân chứng nhưng qua nghiên cứu hồ sơ cho thấy bà Trần Hoa Sen có dấu hiệu đồng phạm trong vụ án, đồng thời việc người bị hại là ông Chiêm Quốc Thái cung cấp chứng cứ mới về vai trò đồng phạm của bà Trần Hoa Sen nên sự có mặt bà Sen là rất cần thiết tại phiên tòa để các bên đối chất.

Từ đó, sau khi hội ý xem xét chứng cứ mà ông Chiêm Quốc Thái cung cấp và ý kiến của nhiều bên liên quan, HĐXX thông báo hoãn phiên xét xử phúc thẩm và sẽ lên lịch xét xử sau.

 Xuân Duy