1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bến Tre:

Tìm việc làm không được, trên đường trở về giật giỏ xách nữ sinh

(Dân trí) - Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Văn Quốc Phú, SN: 1991 (ngụ xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào sáng 11/3, Văn Quốc Phú điều khiển xe mô tô chạy từ nhà đến xã Bình Thắng, (huyện Bình Đại) để tìm việc làm thuê nhưng không ai thuê, nên y quay trở về. Trên đường về nhà, khi đi tới lộ Giồng Cui (thuộc ấp Bình Huề 1, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại) phát hiện em Đặng Thị Huyền Dung, SN: 2000 (ngụ ấp Bình Thạnh 3, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại) là học sinh trường THPT Lê Hoàng Chiếu đang chạy xe đạp điện, phía trước lồng xe có để một chiếc giỏ xách.

Thấy vậy, Phú liền tăng ga chạy tới giật lấy giỏ xách của em Dung bên trong một điện thoại di động, 322.000 đồng cùng một số dụng cụ học sinh khác rồi tẩu thoát.


Nghi phạm Phú tại cơ quan công an

Nghi phạm Phú tại cơ quan công an

Nhận được tin báo của bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 13/3, Công an huyện Bình Đại đã xác định đối tượng gây án là Văn Quốc Phú nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Phú đã thừa nhận hành vủa mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý nghi phạm Phú theo quy định của pháp luật.

Minh Giang