1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thuê xe từ Hà Nội lên tận biên giới để buôn ma túy

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Hiếu thuê xe ô tô từ TP Hà Nội đến nghỉ tại thành phố Vinh (Nghệ An). Tại đây, đối tượng thuê xe máy rồi đi sang khu vực biên giới huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh để lấy ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 04), Công an Nghệ An vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt đối tượng vận chuyển trái phép 54.800 viên hồng phiến và 2 kg ketamin.

Thuê xe từ Hà Nội lên tận biên giới để buôn ma túy - 1

Tang vật của vụ án (Ảnh: Đức Vũ).

Vào khoảng 7h30 ngày 27/12, tại khu vực đường Nguyễn Viết Xuân, khối Trung Định, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An), tổ chức mật phục, bắt quả tang Đỗ Xuân Hiếu (SN 1975, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Tang vật thu giữ 54.800 viên hồng phiến, 2 kg ketamin, 2 điện thoại di động, một xe ô tô, một xe máy.

Thuê xe từ Hà Nội lên tận biên giới để buôn ma túy - 2

Đối tượng Đỗ Xuân Hiếu tại cơ quan điều tra (Ảnh: Đức Vũ).

Trước đó, đối tượng Đỗ Xuân Hiếu thuê xe ô tô từ TP Hà Nội đến nghỉ tại một khách sạn trên địa bàn phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Tại đây, đối tượng Hiếu thuê xe máy từ Nghệ An đi sang khu vực biên giới huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh để lấy ma túy rồi vận chuyển về thành phố Vinh. Khi di chuyển đến gần khu vực khách sạn thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Đỗ Xuân Hiếu được xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia bị công an triệt phá vào tháng 11/2021. Đường dây này do đối tượng ở bên kia biên giới cấu kết, móc nối với các đối tượng trong nội địa Việt Nam, vận chuyển ma túy từ Lào qua biên giới, vào các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh để đem ra phía Bắc tiêu thụ.

Hiện, chuyên án đang được phòng PC04, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.