Thực hư thông tin người lạ bắt cóc trẻ em ở Quảng Nam, Đà Nẵng
(Dân trí) - Cơ quan chức năng khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc bắt cóc trẻ em tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng là không đúng sự thật.
Chiều 11/2, một tài khoản Facebook có tên MI SA đã đăng tải một bài viết gây xôn xao dư luận. Nội dung bài viết cảnh báo về một vụ việc nghi ngờ bắt cóc trẻ em xảy ra trước Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Theo bài viết, con của người đăng đã được dặn dò cảnh giác và may mắn tránh được tình huống nguy hiểm khi có hai người đàn ông lạ mặt tiếp cận.
Mặc dù thông tin chưa được kiểm chứng, bài viết đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây ra sự lo lắng và hoang mang trong cộng đồng. Nhiều người đã chia sẻ lại bài viết mà không kiểm tra tính xác thực của thông tin.
Công an xã Đại Hiệp đã kiểm tra và xác minh sự việc. Qua làm việc với gia đình liên quan, cơ quan chức năng xác định thông tin trên là không đúng sự thật.
Công an xã Đại Hiệp cho biết, sẽ làm việc với người đăng tin để xử lý theo quy định của pháp luật, nhằm ngăn chặn những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng.
Cùng ngày, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, sự việc bắt cóc trẻ em tại Đà Nẵng đang được lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận trong vài giờ gần đây là thông tin sai sự thật.
Trước đó, một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin, có chiếc ô tô trắng ở xã Hòa Quý (huyện Hòa Vang) bắt cóc con của anh T.T.T., nhưng bất thành. Thông tin trên ngay lập tức đã gây xôn xao dư luận.
Trước sự việc trên, công an đã xác minh không có vụ việc xảy ra như trong bài viết đã nêu.