1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Thực hư thông tin công an phường dùng roi điện "đe" nghi phạm khi hỏi cung

Công Bính

(Dân trí) - Đoạn clip dài khoảng 40 giây ghi lại cảnh một người mặc quân phục công an dùng roi điện dí vào thanh niên đang bị còng tay gây nhiều phản ứng trái chiều. Công an Quảng Nam đã thông tin về vụ việc.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip có tiêu đề "Công an phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam dùng gậy điện chích vào người dân". Đoạn clip được cộng đồng mạng chia sẻ và lan truyền nhiều bình luận.

Ngày 4/10, Công an tỉnh Quảng Nam đã có thông tin chính thức về nội dung vụ việc liên quan đến đoạn clip này.

Thực hư thông tin công an phường dùng roi điện đe nghi phạm khi hỏi cung - 1

Bản tường trình của đối tượng Dương Văn Hòa.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào lúc 21h ngày 8/9. Khi đó, tổ công tác Công an phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn gồm 4 cán bộ tiến hành tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn phường Vĩnh Điện thì phát hiện 3 đối tượng tại khu vực phía sau chợ Vĩnh Điện, có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành truy đuổi.

Quá trình truy đuổi, lực lượng công an bắt giữ được đối tượng Dương Văn Hòa, biệt danh "Móm", sinh năm 2000, trú tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn; 2 đối tượng còn lại chạy thoát.

Kiểm tra nhanh trên người và phương tiện của đối tượng Hòa, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 5 dao tự chế gồm 2 dao dài một mét, một dao dài hơn 2 mét và 2 dao dài 1,6 m. Tổ công tác đã đưa đối tượng Hòa về trụ sở công an phường để làm việc.

Khi làm việc, Dương Văn Hòa rất ngoan cố, không hợp tác khai báo, có nhiều hành động chống đối, phản kháng lại tổ công tác. Do nôn nóng thu thập thông tin phục vụ công tác truy tìm 2 đối tượng còn lại và phòng ngừa tội phạm, một cán bộ Công an phường Vĩnh Điện thuộc tổ công tác có dùng roi điện để hù dọa đối tượng (không gây thương tích cho đối tượng, đối tượng Hòa cũng xác nhận việc này).

Thực hư thông tin công an phường dùng roi điện đe nghi phạm khi hỏi cung - 2

Các đối tượng Trung, Huy cùng tang vật tại Công an phường Vĩnh Điện (Ảnh: Công an Quảng Nam cung cấp).

Sau quá trình làm việc, Hòa đã hợp tác và khai nhận do mâu thuẫn từ trước nên vào đêm 8/9 Hòa cùng đối tượng Phạm Khắc Thành Trung (SN 2003, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) và Hồ Công Huy (SN 2007, trú xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn) đã đem theo một dao tự chế đến xã Điện Phương tìm Trần Hải (SN 2003, trú xã Điện Phương) để đánh nhau, tuy nhiên không gặp được Hải.

Trên đường quay về nhóm của Hòa gặp Hải cùng 20 đối tượng khác chặn đánh, cả 3 bỏ lại một xe máy chạy về chợ Vĩnh Điện, chuẩn bị hung khí để tiếp tục đi gặp nhóm Trần Hải đánh nhau nhằm lấy lại xe thì bị lực lượng tuần tra phát hiện.

Lực lượng chức năng xác định vụ việc phức tạp, nếu không kịp thời phát hiện, có biện pháp ngăn chặn, nhiều khả năng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an phường Vĩnh Điện đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các đối tượng về hành vi "tàng trữ công cụ, dao tự chế nhằm cố ý gây thương tích" và đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

Hiện Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công an thị xã Điện Bàn tạm đình chỉ công tác cán bộ có liên quan; đồng thời khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến các băng nhóm tội phạm hình sự, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến việc sử dụng công cụ hỗ trợ khi làm việc với đối tượng hình sự.