1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Thua bạc, tổ chức đánh người cướp sòng bạc

(Dân trí) - Sau khi thua bạc, Đức cầm cố chiếc xe gắn máy của mình cho Quốc để có tiền chơi tiếp. Tuy nhiên, đến khi trắng tay, Đức đã rủ thêm đồng bọn đến đánh anh Quốc và cướp lại xe đã cầm.

Ngày 9/12 cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự 6 nghi can để điều tra về hành vi “cướp tài sản” gồm: Nguyễn Ngọc Đức (20 tuổi), Nguyễn Tấn Bảo (18 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Trung Nghĩa (17 tuổi), Phan Phú Đình (19 tuổi, cùng trú tỉnh Đắc Lắc), Lê Văn Nhiệm (30 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thanh Hưng (23 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa). Ngoài ra công an đang truy xét 2 đối tượng là Trần Văn Hiền (19 tuổi) và Nguyễn Đình An (17 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Nam).

Theo điều tra ban đầu, ngày 5/12, tại 1 ngôi nhà ở ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, nhóm đối tượng trên có chơi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền với 1 số người khác, trong đó có Phạm Minh Quốc (22 tuổi, trú tỉnh Cà Mau), La Quốc An (20 tuổi, trú huyện Hóc Môn, TPHCM) và Dũng (chưa rõ lai lịch).

Trong lúc chơi bạc, Đức có thua 1 khoản tiền mặt rồi sau đó cầm cố xe gắn máy của mình cho nhóm  Quốc. Tiếp tục chơi, Đức càng thua nên nhóm của Đức nảy sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với nhóm của Quốc, sau đó dẫn đến hỗn chiến. Nhóm của Đức gồm 8 người đã sử dụng dao và vỏ chai bia đập bể dùng làm hung khí tấn công Quốc, An và Dũng làm cả 3 bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau đó, nhóm của Đức đã cướp lại chiếc xe gắn máy vừa cầm cố cho nhóm của Quốc. Mới đây qua truy xét công an đã bắt giữ được 6/8 đối tượng. Hiện công an đang truy bắt các tên còn lại, đồng thời điều tra về hành vi cờ bạc của các đối tượng có liên quan.

Đình Thảo