1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Thu giữ gần 7.000 khẩu súng đồ chơi trẻ em

(Dân trí) - Tiếp tục kiểm tra bên trong cửa hàng, cơ quan chức năng phát hiện gần 7.000 khẩu súng, kiếm nhựa do Trung Quốc sản xuất cùng với hơn 500 que pháo tia, pháo hoa.

Gần 7.000 khẩu súng, kiếm nhựa do Trung Quốc sản xuất được cơ quan chức năng thu giữ
Gần 7.000 khẩu súng, kiếm nhựa do Trung Quốc sản xuất được cơ quan chức năng thu giữ

Sáng ngày 7/1, tổ công tác Công an phường Hồng Sơn (Tp Vinh, Nghệ An) trong lúc làm nhiệm vụ phát hiện 2 thùng cát-tông có nhiều nghi vấn nằm trên vỉa hè. Sau khi xác định chủ số hàng trên là của chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1982, trú phường Vinh Tân, Tp Vinh) - chủ một ki-ốt bán hàng đồ chơi trẻ em ở chợ Vinh, tổ công tác đã yêu cầu mở thùng hàng kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng cát-tông là đồ chơi trẻ em nguy hiểm, gồm súng bắn đạn nhựa có khả năng sát thương, đèn và súng bắn tia laze các loại. Tiếp tục kiểm tra bên trong cửa hàng của chị Phượng, cơ quan chức năng phát hiện thêm gần 7.000 khẩu súng, kiếm nhựa cùng 500 que pháo tia, 6 cây pháo hoa có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Tại trụ sở Công an phường Hồng Sơn, chị Nguyễn Thị Phượng cho biết số hàng trên được nhập từ một chủ hàng ở Hải Phòng. Tất cả đồ chơi nguy hiểm này đã được cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ.

Vĩnh Khang