1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thông tin mới vụ dùng súng giả cướp tiệm vàng tại Thanh Hóa

Thanh Tùng

(Dân trí) - Sau khi đến tiệm vàng, quan sát thấy chỉ có một phụ nữ đang đứng bán, Hoài đã đi mua dao, súng giả rồi quay lại uy hiếp, hòng cướp tài sản.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên mang theo dao, súng giả vào cướp tiệm vàng, chiều 25/3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thành phố Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự Lê Đình Hoài (SN 1998, ở thôn Trường Thịnh, xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn) về hành vi "Cướp tài sản".

Thông tin mới vụ dùng súng giả cướp tiệm vàng tại Thanh Hóa - 1

Đối tượng Lê Đình Hoài tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó, khoảng 8h ngày 25/3, Hoài điều khiển mô tô BKS 36N1-120.40 đến cửa hàng vàng Được Loan, ở phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa. Tại đây, Hoài gặp chị Lê Thị Linh (SN 1992) - chủ tiệm, giả vờ hỏi mua vàng.

Thông tin mới vụ dùng súng giả cướp tiệm vàng tại Thanh Hóa - 2

Tiệm vàng Được Loan - nơi xảy ra vụ việc.

Thấy một mình chị Linh nên Hoài nói dối về chở vợ lên xem vàng. Sau đó, Hoài xuống chợ Mới, ở phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn mua con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) và khẩu súng nhựa (loại súng côn) giấu vào người.

Sau đó Hoài tháo biển số cất vào cốp xe rồi quay lại tiệm vàng Được Loan.

Khi quay lại tiệm vàng, Hoài để xe bên hông rồi đi thẳng vào trong dùng dao dí lên cổ chị Lê Thị Linh đe dọa nhằm cướp tài sản.

Thông tin mới vụ dùng súng giả cướp tiệm vàng tại Thanh Hóa - 3

Khẩu súng giả và con dao nhọn mà Hoài đã sử dụng để uy hiếp chủ tiệm vàng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tuy nhiên, chị Linh đẩy và chống trả lại nên Hoài bỏ chạy ra ngoài. Khi đang cố gắng lấy xe tẩu thoát thì người dân ập vào khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Lê Đình Hoài khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo conganthanhhoa.gov.vn