1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP HCM:

Thiếu nữ nhậu say, dang tay giữa đường dẫn tới án mạng

(Dân trí) – Nhậu say, dang tay giữa đường hẹp, bị quở trách, nhóm của Lương đứng ra bênh vực bạn gái. Hậu quả, một thanh niên chết tại chỗ, một bị thương tích 87% còn 3 thanh niên phải vào tù.

Ngày 20/9, TAND Tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Tiến Lương (22 tuổi, ngụ Đồng Nai) 20 năm tù, chấp nhận kháng cáo, giảm từ 19 xuống còn 18 năm tù đối với bị cáo Trần Trung Hiếu (23 tuổi) cùng về tội: “Giết người”. Trước đó, liên quan đến vụ án này, tòa sơ thẩm cũng đã tuyên phạt đồng phạm của Lương, Hiếu là Đỗ Văn Đua (23 tuổi) 8 năm tù giam và bị cáo không có kháng cáo, kháng nghị.

Theo bản án sơ thẩm, tối 8/1/2010, Hiếu, Đua, Lương cùng Lê Thị Thảo (18 tuổi), Nguyễn Thị Diễm Kiều (19 tuổi) rủ nhau đi nhậu tại xã An Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Khoảng chừng 1 giờ sáng, cả nhóm dừng đi tìm khách sạn để ngủ.
Lương, Hiếu tại tòa phúc thẩm
Lương, Hiếu tại tòa phúc thẩm
Khi đang đi trên đường tìm “bãi đáp” thì do có hơi men trong người, Thảo, Kiều vừa đi vừa dang hai tay “lả lướt”. Ngay lúc đó, nhóm “nhậu về đêm” của Đặng Quang Hội, Quản Điền Nguyên, Phạm Thị Bích Kiều và một số thanh niên khác cũng đang đi xe máy ở hướng ngược lại. Thấy Thảo, Kiều “phê phê, tê tê” giữa đường hẹp nên tránh né.
 
Khi đưa bạn về nhà, nhóm của Hội quay lại thì vẫn thấy hai cô gái này “múa” giữa đường. Cho rằng Thảo, Kiều cố tình cản đường, gây sự nên Bích Kiều dừng lại hỏi tại sao lại chặn mình. Hai bên xảy ra cự cãi và thách đố lẫn nhau. Bích Kiều dùng nón bảo hiểm tấn công tới tấp vào mặt Đua. Ngay lúc đó, Lê Tiến Lượng lôi con dao xếp vẫn thường mang theo đâm Hội gục ngay tại chỗ.
 
Đua dùng chân đạp liên tiếp vào lưng, Hiếu dùng dao đâm nhiều nhát vào người Nguyên khiến nạn nhân bất tỉnh. Thấy Hội đã chết bên vũng máu, nhóm của Lương kéo nhau về Bình Dương lẫn trốn. Nguyên được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu, giữ được mạng sống nhưng mang thương tật 87% vĩnh viễn.

Sau khi bỏ trốn sang Bình Dương, nhóm của Lương đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Công Quang