1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Thiếu nữ bị người yêu cũ sát hại vì không chịu nối lại tình xưa

(Dân trí) - Muốn nối lại tình xưa với chị V. song bị chị này từ chối, Tuân uất hận, tìm gặp chị V. Trong lúc cãi vã, Tuân đã dùng lưỡi lê sát hại dã man người yêu cũ của mình.

Ngày 25/6, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Ngô Đình Tuân (SN 1988, quê ở huyện Bảo Yên, Lào Cai) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Trước đó, ngày 24/6, Cơ quan điều tra đã dẫn giải Tuân thực nghiệm hiện trường, tái hiện lại cảnh Tuân sát hại dã man người yêu cũ của mình, chị Phan Thị Hồng V. (SN 1991, quê Văn Bàn, Lào Cai).
 
Đối tượng Ngô Đình Tuân.
Đối tượng Ngô Đình Tuân.

Theo điều tra, Tuân và chị V. yêu nhau được hơn 2 năm thì chia tay. Sau khi chia tay, Tuân chán đời, bỏ học, đi lang thang khắp nơi, đồng thời tỏ ý muốn nối lại tình xưa với chị V. Tuy nhiên, chị V. từ chối và nói đã có người yêu mới.

Không chấp nhận sự thật này, Tuân quyết tìm chị V. để nói chuyện. Khoảng 15h ngày 21/6, Tuân đi xe máy đến cổng Làng sinh viên Hacinco (đường Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) để tìm gặp chị V. Đến 17h, thấy chị V. đi ra khỏi khu trọ, Tuân liền bám theo.

Khi chị V. đi đến đường Nguyễn Chánh (thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), Tuân phi xe lên chặn đầu, yêu cầu chị V. dừng lại. Hai bên xảy ra cãi vã, xô xát. Tuân đè chị V. xuống vỉa hè, dùng lưỡi lê ba cạnh mang theo đâm chị V. nhiều nhát, trong đó có 1 nhát thấu tim.

Sau khi gây án, Tuân lên xe máy bỏ trốn. Chị V. được người đi đường đưa đến Bệnh viện Huyết học và Truyền máu TW để cấp cứu nhưng do quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Đến 22h ngày 22/6, Tuân đã bị Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy bắt giữ khi đang lang thang trên địa bàn Hà Nội.

Tiến Nguyên