1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thiếu nữ 17 tuổi bị bạn trai ném từ tầng 2 xuống đất

(Dân trí) - Phát hiện tin nhắn nhạy cảm trong điện thoại của L., nghĩ bạn gái đã thay lòng đổi dạ, Chiến rủ Tuấn “dạy cho bạn gái một bài học”. Hai đối tượng nhấc bỏng L. lên ném từ tầng 2 xuống đất, khiến cô gái trẻ tử vong sau đó ít ngày.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 2 bị can Nguyễn Văn Chiến (SN 2000, trú tại xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội) và Nguyễn Đức Tuấn (SN 2000, trú tại xã Bắc Hồng, Đông Anh) về tội danh “Giết người”.

Hai đối tượng Chiến và Tuấn thời điểm mới bị bắt giữ.
Hai đối tượng Chiến và Tuấn thời điểm mới bị bắt giữ.

Theo kết luận điều tra, đầu tháng 12/2015, qua mạng xã hội Facebook, Chiến làm quen và nảy sinh tình cảm với L. (SN 1999, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Ngày 15/12/2015, Chiến phát hiện trong điện thoại của L. có những tin nhắn nhạy cảm với một số người khác.

Cho rằng bạn gái thay lòng đổi dạ, Chiến kể với Tuấn và bàn kế hoạch “dạy cho bạn gái một bài học”.

Chiều ngày 28/2/2016, L. điện thoại rủ Chiến sang nhà Tuấn ở huyện Đông Anh chơi. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, sau khi cả nhóm ăn tối xong, L. ra lan can tầng 2 hóng gió thì Chiến và Tuấn đi theo.

Quan sát không có ai để ý, hai đối tượng mỗi người một bên túm tay và chân L., nhấc bổng lên hất nạn nhân qua lan can xuống đất.

L. được chuyển tới Bệnh viện Xanh pôn cấp cứu nhưng đến ngày 2/3 thì tử vong. Kết quả giám định pháp y kết luận, nạn nhân tử vong do vỡ xương sọ, tụ máu não...

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường và đánh giá nạn nhân đã bị sát hại chứ không phải là vụ tự tử như khai báo của các đối tượng liên quan.

Các điều tra viên tập trung đấu tranh với từng đối tượng liên quan đến vụ án, xác định L. bị Chiến và Tuấn lập mưu sát hại.

Quá trình điều tra, Tuấn và Chiến đã phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tiến Nguyên