1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Thiếu niên lãnh 3 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em

(Dân trí) – Lợi dụng không có người lớn ở nhà nên đối tượng chỉ ở tuổi thiếu niên đã nhiều lần hiếp dâm bé gái hơn 10 tuổi. Hậu quả, đối tượng phải lãnh 3 năm tù giam.

Trần Đức tại phiên tòa
Trần Đức tại phiên tòa
 
Theo cáo trạng, khoảng trưa ngày 19/8/2012, ông Huỳnh Văn Tân (trú tổ 21, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) sang nhà em ruột Huỳnh Văn Xuân chơi và nhìn thấy Trần Đức (sinh tháng 6/1998, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đang nằm đọc truyện bên cạnh cháu P.V.T.Đ. (sinh tháng 1/2002, là con gái anh Xuân) trong tình trạng để bộ phận sinh dục áp sát vào tay cháu Đ.

Sau đó, mẹ của cháu Đ. làm đơn tố cáo sự việc lên công an phường Vĩnh Trung.

Tại cơ quan công an, Trần Đức khai từ tháng 1-8/2012 khi qua nhà chơi lúc không có người lớn ở nhà và đã 6 lần quan hệ tình dục với cháu Đ.

Cáo trạng cũng kết luận trong những lần quan hệ tình dục với cháu Đ. nhưng chỉ có 2 lần Trần Đức đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa, Trần Đức đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Do đó, Hội đông xét xử đã tuyên phạt 3 năm tù đối với bị cáo Trần Đức về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bị cáo phải đền bù 26,5 triệu tiền bồi thường thuốc men và tổn thất tinh thần cho bị hại.
 
Công Bính