1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông

Thấy vợ dùng điện thoại, chồng dùng xăng, axit dọa giết

(Dân trí) - Phát hiện sự việc, người dân xung quanh phá cửa xông vào thì thấy cả hai vợ chồng đã bất tỉnh. Tại hiện trường, toàn bộ căn nhà đóng kín cửa, mùi xăng, axit nồng nặc

Ngày 5/7, thông tin từ VKSND huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1976, trú tại bon Bu Boong, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức) về tội đe dọa giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Óng - vợ của Tùng

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3/2019, Tùng nghi ngờ chị Óng có quan hệ bất chính với người đàn ông tên Tuấn (chưa xác định nhân thân lai lịch) nên giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau.

Đêm ngày 14/6/2019, Tùng thấy chị Oanh sử dụng điện thoại di động, Tùng nổi lòng ghen tuông nên nảy sinh ý định đe dọa chị Óng.

Thấy vợ dùng điện thoại, chồng dùng xăng, axit dọa giết - 1
Căn nhà nơi xảy ra sự việc Tùng dọa giết vợ

Sau đó, Tùng ra ngoài hiên nhà lấy một túi bên trong có sẵn 1 can xăng, 1 can axit chứa, 1 chai thuốc diệt cỏ, mang vào trong phòng ngủ. Khi vào trong phòng ngủ, Tùng bật đèn điện sáng rồi khóa cửa phòng lại sau đó quăng chìa khóa ra ngoài.

Tùng không nói gì mà cầm can xăng mở nắp, chị Óng thấy hoảng nên lao đến giật can xăng khiến xăng văng ra vào người cả hai. Cùng lúc chị Óng giật được điếu thuốc trên miệng của Tùng.

Lúc này Tùng bị xăng văng vào miệng nên quay qua khạc nhổ, còn chị Óng lấy can xăng vứt vào góc tường rồi đến mở cửa sổ kêu cứu.

Tùng tiếp tục lấy can axit đổ dưới nền nhà, đồng thời lấy trong túi quần ra bật lửa đe dọa chị Óng dừng kêu cứu. Tùng lao tới bóp cổ vợ, đẩy xuống giường ngủ rồi Tùng ra đóng cửa sổ lại.

Do không có không khí nên Tùng và chị Nguyễn Thị Oanh ngất xỉu. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đến đập cửa, đồng thời Tùng và chị Óng đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra để làm rõ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Dương Phong