1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tuyên Quang:

Thấy hàng xóm đang xây nhà, sát hại để cướp tài sản

(Dân trí) - Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phương Văn Luân (SN 1985), trú tại Tân Minh, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn về hành vi giết người.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, khoảng 1h ngày 1/7, Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang có nhận được tin báo về việc xảy ra vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng tại thôn Tân Minh, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn.

Theo đó, khi anh Nguyễn Ánh Ngọc (SN 1992) nằm trong ngôi nhà đang xây dở thì bị một đối tượng dùng dao đâm một nhát chí mạng vào cổ. Anh Ngọc bỏ chạy ra phía trước nhà thì bị đối tượng đuổi theo và chém thêm nhiều nhát vào đầu và lưng.

Thấy gia đình anh Ngọc đang xây nhà, nghĩ rằng sẽ có tiền nên Luân đã đến cướp tài sản.
Thấy gia đình anh Ngọc đang xây nhà, nghĩ rằng sẽ có tiền nên Luân đã đến cướp tài sản.

Lúc này, bà Nguyễn Thị Bé là mẹ của anh Ngọc phát hiện ra sự việc liền chạy ra cũng bị đối tượng chém nhiều nhát vào lưng. Sau đó, đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, hàng xóm xung quanh đã có mặt để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Sau khi được đưa tới bệnh viện, do thương tích nặng nên anh Ngọc đã bị tử vong, còn bà Bé cũng phải nhập viện để điều trị vết thương.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết: Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với lực lượng Công an huyện Yên Sơn, Viện kiểm sát nhân dân có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ.

Đối tượng Luân tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Luân tại cơ quan điều tra.

“Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do địa bàn xảy ra sự việc cách xa trung tâm. Các chiến sĩ phải trèo đèo, lội suốt tới từng thôn bản dưới cái nắng nóng gay gắt để sàng lọc, xác minh các đối tượng nghi vấn trong vùng và các huyện lân cận. Đến ngày thứ ba, bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua các mối quan hệ của nạn nhân và những diễn biến tại hiện trường, lực lượng chức năng đã xác định và triệu tập đối tượng gây án là Phương Văn Luân, trú cùng thôn Tân Minh để điều tra, làm rõ.” Đại tá Hòa cho biết.

Tại cơ quan chức năng, lúc đầu, đối tượng Luân quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi như các dấu vết để lại tại hiện trường, vết cào cấu trên cơ thể đối tượng trong quá trình vật lộn và con dao thu giữ tại hiện trường, Phương Văn Luân đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Theo cơ quan chức năng, mặc dù sống ở vùng quê nhưng Luân là đối tượng lười lao động, thích ăn chơi trác táng nên đã vay nợ khá nhiều tiền. Thấy gia đình anh Ngọc đang xây nhà, nghĩ rằng sẽ có tiền nên đối tượng đã mang theo dao găm đến để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Đến nơi, thấy một mình anh Ngọc đang nằm trong nhà, Luân đã không ngần ngại ra tay và truy sát nạn nhân đến cùng. Sau đó, đối tượng còn ung dung đến giúp gia đình lo mai táng cho nạn nhân.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và đưa đối tượng ra xử lí theo quy định của pháp luật.

Xuân Thái