1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thất nghiệp, "nữ quái" 3 lần lừa tiền 1 người

(Dân trí) - Bà S. đã đóng hơn nửa tỉ đồng cho Hồ Thị Thu Hà để chạy cho chồng, con, cháu vào quân đội, đi du học, xuất khẩu lao động. Toàn bộ số tiền này bị Hà chiếm đoạt.

Thất nghiệp, nữ quái 3 lần lừa tiền 1 người - 1
Hồ Thị Thu Hà tại phiên tòa.

Ngày 10/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Hồ Thị Thu Hà (SN 1988, quê thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Sông Thao (SN 1982, quê huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, trú tại TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mặc dù không có việc làm nhưng Hồ Thị Thu Hà vẫn “nổ” mình có mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều người có chức vụ, có thể chạy biên chế vào quân đội hoặc xin việc làm vào các cơ quan nhà nước.

Với năng khiếu “buôn nước bọt”, đầu năm 2016, Hà tỉ tê với bà Võ Thị S. (trú thị trấn Nam Đàn) chạy vào biên chế quân đội cho con gái bà này, giá trọn gói 265 triệu đồng, đặt cọc trước 60 triệu đồng, sau 9 tháng không có kết quả sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đặt cọc. Tin tưởng Hà, bà S. mang tiền đặt cọc nhờ người phụ nữ này “giúp đỡ”.

Tháng 3/2016, Hồ Thị Thu Hà tự đánh máy nội dung, lấy chữ ký trên mạng Internet, photo, chỉnh sửa Quyết định quân nhân nữ nhập ngũ sau đi học của Bộ tư lệnh Quân khu 4 về việc cho con gái bà S. đi học.

Sau khi khoe với bà S. là việc chạy vào quân đội cho con gái sắp hoàn thành thì Hà dụ dỗ người phụ nữ này cho chồng đi XKLĐ Úc với chi phí 500 triệu đồng, đặt cọc trước 60 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ nạp trước ngày lên máy bay. Tin tưởng Hà, bà S. đã đưa 66 triệu đồng, nhờ Hà chạy du học cho con. Hà tiếp tục yêu cầu bà S. đóng tổng cộng 210 triệu đồng để làm vida lao động, vida du học Úc.

Biết được thông tin Công ty xăng dầu quân đội đang có nhu cầu tuyển dụng lao động tại tỉnh Nghệ An nên Hà giới thiệu cho cháu trai bà S. với mức “phí” 55 triệu đồng. Do cháu trai bà S. không tìm được công việc như mong muốn nên Hà “lái” bà S. chạy cháu vào biên chế quân đội với số tiền 250 triệu đồng, đặt cọc 60 triệu.

Lấy lí do việc chạy vào quân đội khó khăn, phải chờ lâu, Hà khuyên bà S. chuyển hướng cho cháu đi XKLĐ tại Úc. Nghe bùi tai, bà S. đồng ý và đóng tiếp cho Hồ Thị Thu Hà 84 triệu đồng để lo chi phí.

Thất nghiệp, nữ quái 3 lần lừa tiền 1 người - 2
Nguyễn Sông Thao hiện đang thi hành bản án 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nay tiếp tục phải nhận bản án 6 năm tù cũng tội danh trên.

Cơ quan điều tra xác định, Hồ Thị Thu Hà đã chiếm đoạt của bà Võ Thị S. tổng cộng 557 triệu đồng. Những lần nhận tiền của bà S. để lo cho người thân đi Úc, Hà đều đưa cho Nguyễn Sông Thao (Giám đốc công ty cổ phần du học quốc tế Nhật Minh Thịnh có trụ sở tại Đà Nẵng). Sau khi nhận 242 triệu đồng, Thao không đưa được các lao động đi Úc như cam kết và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Bằng hình thức tương tự, Hà còn chiếm đoạt số tiền 60 triệu đồng của bà Văn Thị T. (hàng xóm của Hà, trú tại H. Nam Đàn) để chạy 2 suất du học tại Úc cho con gái bà này

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Hồ Thị Thu Hà 12 năm tù, Nguyễn Sông Thao 6 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; buộc các bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.

Trước đó, vào ngày 16/11/2017, Nguyễn Sông Thao bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, hiện đang thi hành án tại Trại giam An Điềm (Quảng Nam). Tổng hợp với bản án vừa bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên, Nguyễn Sông Thao phải thi hành 16 năm tù.

Hoàng Lam