1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Thảm sát kinh hoàng, 4 người chết, 3 người trọng thương

(Dân trí) - Khoảng 15h30 phút hôm nay 23/8, tại một rẫy cà phê thuộc thôn Phú Tân (xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai) đã xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng khiến 4 người chết tại chỗ, 3 người đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một người đàn ông tên Đản (sinh năm 1976, trú thôn Phú Tân) 2 tay xách 2 con dao rựa đòi giết vợ con. Hoảng hốt, chị vợ ôm con bỏ chạy. Đang trong "cơn điên", Đản đã chạy sang chém gia đình người em trai.

Hậu quả, người em dâu và người cháu của Đản trọng thương, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chưa hả giận, Đản tiếp tục sang nhà hàng xóm chém ông Đặng Đình Vấn (57 tuổi) khiến ông này chết tại chỗ. Sau đó, Đản qua rẫy kế cận chém chết một người phụ nữ làm thuê.

Tiếp theo, Đản ra đường, 2 tay 2 dao, gặp ai chém nấy khiến nhiều người bị thương… Cả một khu dân cư hoảng loạn, la hét kinh hoàng.

an-baa3c

Người dân bàng hoàng kéo đến hiện trường vụ thảm sát.

Ngay khi biết chuyện, hàng trăm thanh niên với dao, gậy gộc đã truy tìm hung thủ. Công an huyện Chư Prông, Chư Sê, Công an tỉnh cũng lập tức có mặt tại hiện trường.

Chiều tối nay, 23/8, Đại tá Lê Văn Duy - Trưởng Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) xác nhận, sau vài tiếng đồng hồ truy bắt, công an huyện đã bắt được nghi can gây ra vụ thảm sát kinh hoàng nói trên.

Theo những người tham gia truy bắt kể lại, khi đối tượng Đản chạy ra quốc lộ 14 chém người loạn xạ, nhiều thanh niên đã cầm gậy truy đuổi. Đối tượng lập tức luồn vào rẫy cà phê bỏ chạy. Nhiều thanh niên đuổi theo nhưng sau đó đã quay ra vì không có công cụ hỗ trợ và đối tượng rất hung hăng.

Đến hơn 17 giờ, người dân phát hiện Đản đang hiên ngang xách dao đi trên quốc lộ, lập tức báo công an. Khoảng 50 người gồm công an và người dân đã tập trung khống chế, bắt giữ đối tượng.

Theo người dân, trước đây Đản nghiện rượu nhưng 2 năm nay đã cai được. Thường ngày, Đản hay đi làm thuê cho người dân trong vùng, tính tình trầm lặng, ít nói. Đản có vợ, 2 con trai, thường xuyên đánh đập vợ con.

Trước lúc xảy ra sự việc, trời mưa to, Đản nghỉ làm đi ăn giỗ ở nhà người quen. Khi đối tượng này về đến nhà thì sự việc xảy ra.

Hiện lực lượng công an đang tiến hành lấy lời khai nghi can tại UBND xã Ia Băng.

PV Dân trí sẽ tiếp tục đưa tin về vụ án.

Thiên Thư