1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Tên trộm giấu chiến lợi phẩm trong nhà nạn nhân

(Dân trí) - Lấy trộm được 2 chiếc máy tính xách tay, điện thoại di động và nhiều tiền mặt, Thành không thể mang đi hết nên đã giấu chiến lợi phẩm ngay trong nhà nạn nhân. Ít ngày sau, khi đang quay lại lấy đồ, Thành đã bị cảnh sát bắt quả tang.

Ngày 7/2, Công an phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) cho biết vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1991, ở Sóc Sơn, Hà Nội) lên Công an quận Long Biên để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Thành có vóc dáng như một đứa trẻ.

Đối tượng Thành có vóc dáng như một đứa trẻ.

Điều tra của cơ quan công an cho thấy, Thành có 1 tiền sự, 1 tiền án về tội trộm cắp. “Ngựa quen đường cũ”, ra tù từ tháng 1/2014, Thành lang thang, rình mò những nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Với thân hình nhỏ bé như một đứa trẻ, Thành đã gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn quận Long  Biên. Đáng chú ý, Thành không dùng bất cứ dụng cụ gì mà thường tay không đột nhập vào nhà dân.

Chiều 29 Tết, Thành phát hiện nhà số 15, tổ 1, phường Ngọc Thụy (chủ nhà là người nước ngoài đi vắng) khóa cửa. Thành trèo vào, lấy trộm 2 máy tính xách tay, 2 chiếc điện thoại di động và 8 triệu đồng tiền mặt. Do nhiều tài sản, không thể mang đi hết cùng một lúc, Thành đã giấu lại một chiếc máy tính xách tay trong tầng 3 của tòa nhà này.

Tối ngày 3/2 (tức mồng 4 Tết), Thành quay lại để lấy nốt chiến lợi phẩm. Đang loay hoay trèo vào nhà, Thành bị tổ công tác Công an phường Ngọc Thụy phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận đã gây ra 5 vụ đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản. Đêm 27/1, Thành thực hiện thành công 2 vụ đột nhập vào 2 hộ dân trên địa bàn quận Long Biên, lấy được tiền và điện thoại di động.

Ít ngày sau, Thành tiếp tục gây ra 2 vụ trộm khác tại phường Ngọc Thụy, lấy được tiền mặt và 6 chiếc điện thoại di động. Số tiền kiếm được từ việc trộm cắp, anh ta ném hết vào các chiếu bạc dịp Tết.

Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên