1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tạm giữ nghi phạm bạo hành bé gái 1 tuổi dẫn đến tử vong

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Công an quận Bình Tân đã tạm giữ Hứa Thị Kim Trang và củng cố hồ sơ chuyển vụ việc cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.

Ngày 31/5, liên quan vụ bé gái 1 tuổi nghi bị bạo hành tử vong, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã ra quyết định tạm giữ Hứa Thị Kim Trang (21 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú quận Bình Tân) để tiếp tục điều tra. 

Hiện Công an quận Bình Tân củng cố hồ sơ ban đầu chuyển vụ việc cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.

Theo điều tra ban đầu, chiều 27/5, Công an phường Tân Tạo tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện quận Bình Tân về việc phát hiện bé T.N.T.K. (SN 2021) tử vong trước khi đến bệnh viện, thi thể có dấu hiệu bị bạo hành.

Tạm giữ nghi phạm bạo hành bé gái 1 tuổi dẫn đến tử vong  - 1

Căn nhà xảy ra vụ việc (Ảnh: Hoàng Thuận).

Qua làm việc, chị S.H.V. (37 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú quận Bình Tân, mẹ bé K.) cho biết sáng cùng ngày, trước khi đến công ty làm việc, chị đã giao con gái cho Trang trông giữ như thường ngày.

Từ 7h20-9h, Trang cho bé K. ăn cháo, uống sữa và ngủ. Đến khoảng 11h15, bé gái bị ho, ói sữa ra nước màu vàng, người bị tím tái. Thấy vậy, Trang gọi điện thoại cho mẹ ruột về đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Bình Tân.

Khám nghiệm tử thi, công an phát hiện bé gái bị đa chấn thương vùng bụng, dập gan, dập phổi, có dấu hiệu bị bạo hành. Công an quận Bình Tân đã đưa Trang cùng một số người liên quan về làm việc.

Bước đầu Trang thừa nhận do bực tức vì cháu K. ho và ói sữa nhiều lần nên dùng tay đánh nhiều lần vào vùng bụng, sau đó bé gái tử vong.