1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Tạm giữ hình sự "ma men" lái ô tô bỏ chạy khi gặp tổ tuần tra

Khoa Nam

(Dân trí) - Bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Lĩnh không chấp hành mà điều khiển xe bán tải bỏ chạy. Không những vậy, đối tượng còn cho ô tô "ép" xe mô tô của tổ tuần tra khiến 2 cán bộ ngã xuống đường.

Chiều 18/8, Thượng tá Nguyễn Văn Luyện - Trưởng Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 ngày (từ 17- 20/8) đối với Cao Văn Lĩnh (sinh năm 1971, ngụ phường 8, TP Vũng Tàu) để điều tra làm rõ hành vi "chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 20h50 tối 17/8, trong lúc đi tuần tra trên các tuyến đường để kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch của người dân, tổ tuần tra lưu động phòng chống Covid-19 của UBND phường 3 (TP Vũng Tàu) phát hiện tại khu vực vòng xoay Lê Hồng Phong - Thống Nhất có xe bán tải BKS 72C-132.62, do Lĩnh điều khiển lưu thông nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tạm giữ hình sự ma men lái ô tô bỏ chạy khi gặp tổ tuần tra - 1

Đối tượng Cao Văn Lĩnh tại cơ quan công an (ảnh Công an TP Vũng Tàu).

Thời điểm này, Lĩnh xuất trình một "giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc" ký ngày 19/7/2021, của Công ty CP Quốc tế Hồng Lĩnh. Tuy nhiên, giấy không ghi ngày ra đường tương ứng với thời gian Lĩnh lưu thông.

Sau đó, tổ tuần tra đã yêu cầu Lĩnh điều khiển xe về trụ sở Công an Phường 3 để làm việc. Khi xe di chuyển đến khu vực vòng xoay ngã 5, Lĩnh bất ngờ điều khiển xe rẽ vào đường Trương Công Định, chạy về hướng đường Nguyễn An Ninh để bỏ trốn.

Tổ tuần tra tổ chức truy đuổi. Khi đến giao lộ Trương Công Định - Lương Thế Vinh, 2 cán bộ thuộc tổ tuần tra điều khiển xe mô tô đuổi kịp, vượt lên chặn trước đầu xe nhưng Lĩnh tiếp tục ngoan cố bỏ chạy, va vào xe mô tô khiến 2 cán bộ thuộc tổ tuần tra ngã xuống đường. May mắn cả 2 người này chỉ bị xây xát nhẹ.

Sau đó, Lĩnh điều khiển phương tiện về trước Công ty CP Xây dựng Dầu khí Hồng Lĩnh tại số 824 Bình Giã, phường 10, TP Vũng Tàu. Lúc này, tổ tuần tra đuổi theo đến địa chỉ trên thì phát hiện Lĩnh cùng chiếc ô tô nên đưa về trụ sở công an làm việc.

Tại đây, công an đo nồng độ cồn với Lĩnh, cho kết quả 0,053mg/lít khí thở.

Khai báo với lực lượng chức năng, Lĩnh thừa nhận, trước đó đã uống rượu một mình tại nhà rồi điều khiển xe bán tải đi giao trứng cho nhân viên Công ty CP Xây dựng Dầu khí Hồng Lĩnh và gây ra vụ việc.