1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Tạm giữ 9 đối tượng liên quan đến cái chết 2 thành viên tổ tuần tra

(Dân trí) – Sau khi nhóm “sa tặc” tấn công khiến hai thành viên tổ tuần tra tử nạn, Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã nhanh chóng triệu tập lấy lời khai từ những đối tượng liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng này.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó, vào khoảng 2h sáng 18/5, tổ xung kích chống khai thác cát trái phép của thôn Mai Thượng, xã Mai Thủy, gồm 6 người là Mai Văn Lợi - Phó trưởng Công an xã, Dương Công Lãm, Dương Minh Thược, Lê Văn Bình, Lê Văn Đài và Giang Thanh Thủy đang tuần tra kiểm soát thì bị một nhóm “sa tặc” tấn công khiến 2 thành viên tử nạn và 1 người bị thương nặng.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã Mai Thủy đã tổ chức, huy động người ra tìm kiếm, cứu nạn. Công an huyện Lệ Thủy và lực lượng CSGT đường thủy của Phòng CSGT Quảng Bình cũng đã có mặt để tìm kiếm nạn nhân, đồng thời truy tìm thủ phạm.

Tạm giữ 9 đối tượng liên quan đến cái chết 2 thành viên tổ tuần tra
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Các trinh sát viên Công an huyện Lệ Thủy đã nhanh chóng xác định và triệu tập 9 đối tượng ở thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) có liên quan đến vụ việc để lấy lời khai.

Theo đó, thuyền thứ nhất gồm có Đỗ Công Tuần (SN 1960), Nguyễn Văn Ninh (SN 1977, chủ thuyền), Đỗ Văn Đạt (SN 1977), Trần Đăng Hiệu (SN 1989). Thuyền thứ hai có Hà Văn Tiến (SN 1977, chủ thuyền) cùng Đỗ Văn Quân (SN 1974), Nguyễn Văn Quyến (SN 1977), Phạm Văn Tuân (SN 1985) và Đỗ Văn Hai (SN 1970), làm nhiệm vụ canh chừng lực lượng chức năng.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này đã thừa nhận hành vi chống trả, tấn công lực lượng chức năng. Hiện 9 người đang bị tạm giữ và điều tra làm rõ ai là người chủ mưu, mức độ vi phạm từng người để sớm đưa ra xử lý trước pháp luật.

Đặng Tài