1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Tạm giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 60 kg pháo nổ

(Dân trí) - Kiểm tra chiếc xe máy của Xuân, lực lượng chức năng phát hiện gần 20kg pháo nổ. Tiếp tục khai thác mở rộng, cơ quan công an phát hiện tại đầu mối bán hàng cho Xuân gần 50kg pháo các loại.

Tạm giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 60 kg pháo nổ - 1
Hai đối tượng Xuân và Thậm cùng tang vật tại cơ quan công an.
 
Khoảng 17h20 chiều qua, 13/1, lực lượng CSĐT Tội phạm về KT-CV & ma túy - Công an huyện Chương Mỹ phát hiện chiếc xe máy BKS 33L7-3862 chở phía sau một thùng các-tông có biểu hiện nghi vấn. Khi chiếc xe đi đến địa phận thôn Đồng Trữ, xã Phúc Nghĩa, lực lượng chức năng đã dừng xe, tiến hành kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện bên trong thùng các-tông trên có chứa 10 hộp pháo nổ có trọng lượng 16,2kg. Đấu tranh khai thác nhanh, đối tượng điều khiển xe là Nguyễn Cửu Xuân (SN 1963, ở Đại Ơn, Ngọc Hòa, Chương Mỹ) khai nhận đã mua số pháo trên của Nguyễn Thị Thậm (SN 1974, ở Yên Kiệm, Đông Sơn, Chương Mỹ) với giá 3,5 triệu đồng.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, Công an huyện Chương Mỹ đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thậm về hành vi buôn bán pháo nổ trái phép.
 
Tạm giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 60 kg pháo nổ - 2
Hàng trăm khẩu súng bắn đạn nhựa loại "khủng" bị phát hiện tại nhà đối tượng Thậm.

Tại nhà của Nguyễn Thị Thậm, cơ quan công an phát hiện và thu giữ thêm 30kg pháo nổ các loại, 18kg pháo hoa. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ tại đây hàng trăm khẩu súng bắn đạn nhựa các loại do Trung Quốc sản xuất, loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Tổng số pháo nổ cơ quan công an thu giữ của hai đối tượng Nguyễn Cửu Xuân và Nguyễn Thị Thậm lên tới 64,2kg. Đây là lượng pháo nổ bị phát hiện, thu giữ lớn nhất tới thời điểm này của các lực lượng chức năng công an thành phố Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được CAH Chương Mỹ tiếp tục mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên