1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tạm giữ 14 đối tượng trong vụ trai làng hỗn chiến ở Hải Phòng

Trần Thanh

(Dân trí) - Do có mâu thuẫn từ trước với nhóm trai làng ở 2 xã khác, Q. cầm đầu nhóm 15 thanh, thiếu niên mang theo gậy sắt, giáo mác... để đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm 25 thanh niên.

Ngày 28/3, Công an huyện Tiên Lãng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ vụ 2 nhóm thanh, thiếu niên hỗn chiến kinh hoàng.

Thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, chiều 23/3, nhóm 15 thanh thiếu niên tại xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng) do Đồng Xuân Q. (16 tuổi) cầm đầu, hẹn nhóm thanh, thiếu niên các xã Chấn Hưng, Nam Hưng (cùng huyện Tiên Lãng) đến khu vực tại xã Bắc Hưng để giải quyết mâu thuẫn.

Tạm giữ 14 đối tượng trong vụ trai làng hỗn chiến ở Hải Phòng - 1

Phạm Viết T. tại bệnh viện (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi nhận được thông tin, 25 thanh, thiếu niên các xã Chấn Hưng, xã Nam Hưng chuẩn bị hung khí đến điểm hẹn với nhóm đối thủ.

Tối cùng ngày, nhóm 15 thanh niên do Q. cầm đầu mang theo gậy sắt, giáo mác, vỏ chai thủy tinh đến khu vực cầu Lộc Trù (xã Tiên Thắng) thì bị nhóm đối thủ phục kích ném gạch, vỏ chai thủy tinh nên phải tháo chạy.

Tiếp đó, nhóm 25 thanh, thiếu niên các xã Chấn Hưng, xã Nam Hưng tiếp tục dùng gậy sắt truy đuổi nhóm thanh niên do Q. cầm đầu.

Khi đến khu vực cầu Lộ Đông (xã Tiên Thắng) thì Vũ Văn C. (15 tuổi, ở xã Nam Hưng) điều khiển xe máy chở Nguyễn Quốc K. (17 tuổi) phát hiện Phạm Viết T. (18 tuổi) lái xe chở Trần Văn H. (15 tuổi) di chuyển chiều ngược lại.

Do trời tối C. và K. không nhận ra T. và H. là người cùng nhóm nên đã dùng gạch ném trúng đầu khiến T. ngã xuống đường bất tỉnh.

Theo cảnh sát, sau đó, nhóm thanh thiếu niên do Q. cầm đầu đã tháo chạy về nhà để lấy thêm hung khí, vỏ chai thủy tinh rồi quay lại cầu Lộc Trù tiếp tục hỗn chiến với nhóm đối thủ. Khi hai nhóm đang hỗn chiến thì lực lượng Công an huyện Tiên Lãng xuất hiện, truy bắt.

Vụ việc sau đó khiến Phạm Viết T. bị thương vùng đỉnh trán, phải phẫu thuật sọ não, thương tật ban đầu 32%.

Ngay sau đó, Công an huyện Tiên Lãng đã triệu tập 22 đối tượng, trong đó có 8 đối tượng chưa đủ 16 tuổi. Cơ quan công an cũng đã ra quyết định tạm giữ 14 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến để điều tra. Cảnh sát cũng thu giữ 5 xe máy, nhiều gậy sắt, dao kiếm tự chế, vỏ chai thủy tinh…