1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Tạm giam 2 học sinh liên quan vụ ẩu đả chết người

(Dân trí) - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định bắt tạm giam hai học sinh trường THPT Trần Kỳ Phong (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vì đã gây án mạng đối với một học sinh khác.

Như đã đưa tin, nạn nhân tử vong là em Trần Vân Khoa (16 tuổi, học sinh lớp 10A4 thuộc Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

 

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 5/12, trong giờ học thể dục, em Phạm Ngọc Hương (học sinh lớp 11B, Trường PTTH Trần Kỳ Phong, huyện Bình Sơn) đá bóng văng vào lớp học của Lê Văn Khải (còn gọi là Khải Nà, 16 tuổi, ngụ ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn; hiện là lớp trưởng lớp 11B2, Trường THPT Trần Kỳ Phong). Hai bên có lời qua tiếng lại vì mâu thuẫn nhỏ trên.

 

Đến khoảng 17h00 cùng ngày, Lê Văn Khải rủ một số đối tượng khác vây đánh em Hương ngay trước cổng trường. “Cay cú” vì bị Khải đánh, khoảng 14h00 ngày 6/12, Hương rủ Trần Vân Khoa và Hồ Ngọc Khải (16 tuổi, ngụ ở thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, học sinh lớp 10B4, Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề huyện Bình Sơn) đến quán của chị Nguyễn Thị Linh nằm trước cổng trường để nhậu. 
 
Tạm giam 2 học sinh liên quan vụ ẩu đả chết người - 1

Lê Văn Khải - học sinh tham gia vụ ẩn đả

 

Sau khi nhậu hơn một lít rưỡi rượu, Hương kéo Khoa và Hồ Ngọc Khải đi tìm Khải Nà trả thù. Trước khi trả thù, Khoa vào một tiệm internet lấy dao (kiểu Thái Lan) lận vào người để tự vệ. Đến khu vực thuộc Đội 10 (thôn Châu Tử, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn), nhóm của Hương gặp nhóm của Khải Nà. Sau đó, hai nhóm dừng lại buông lời thách thức nhau và dẫn đến vụ ẩu đả. 

 

Trong lúc giằng co, Hưng (thuộc nhóm của Khải Nà) đã dùng dao đâm vào ngực Khoa, gây thương tích nặng và chết trên đường đi cấp cứu. 

 

Sau khi gây án, Khải Nà cùng đồng bọn bỏ trốn. Đến khoảng 7h00 ngày 7/12, Nguyễn Vĩnh An (16 tuổi, ngụ ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, học sinh lớp 11B2, Trường THPT Trần Kỳ Phong) ra đầu thú tại Công an huyện Bình Sơn. 

 

Được gia đình khuyên bảo, khoảng 11h00 cùng ngày (7/12), Nguyễn Quốc Hưng (16 tuổi, ngụ ở Bình Nguyên, học sinh lớp 11B2, Trường THPT Trần Kỳ Phong) được gia đình đưa đến Công an huyện Bình Sơn đầu thú. Hai em Nguyễn Quốc Hưng và Nguyễn Vĩnh An thuộc trong nhóm của Khải Nà. Qua khai nhận, sau khi gây án vào đêm 6/12, Hưng ra tỉnh Quảng Nam ẩn nấp.

 

Qua sự việc trên, cơ quan điều tra tạm giam em Hưng vì hành vi “giết người”, Hương bị tạm giam vì “gây rối trật tự công cộng”.

 

Hồng Long