1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Tài xế xe tải chạy lấn làn tông chết 2 mẹ con

(Dân trí) - Trên đường chở con gái đi mua đồ về làm sinh nhật, chị Nga đã bị một chiếc xe tải chở phân bón chạy lấn làn tông khiến cả 2 mẹ con tử vong tại chỗ.

Sáng 29/7 , TAND thị xã Buôn Hồ ( tỉnh Đắk Lắk) đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động xét xử đối với bị cáo Trần Quốc Hoàng (39 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin) về tội danh “ Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Hoàng trước vành móng ngựa
Bị cáo Hoàng trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 5h30 ngày 30/3/2016, Hoàng điều khiển ô tô tải mang biển số 47C- 09254 của công ty Minh Tân chở phân bón lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng từ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đi tỉnh Gia Lai, để giao phân bón cho khách hàng.

Xong việc, đến khoảng 13h cùng ngày, Hoàng di chuyển xe quay ngược trở lại về TP. Buôn Ma Thuột. Khoảng 17h30, xe tải của Hoàng lưu thông đến phường An Bình, thị xã Buôn Hồ thì phát hiện chạy phía trước mình là một chiếc ô tô nhưng lưu thông chậm. Lúc này, Hoàng tăng ga và lấn sang làn đường cho xe mô tô để vượt chiếc xe này thì đâm thẳng vào xe máy mang BKS 47C1- 142.71 do chị Võ Thị Nga (ngụ phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ ) điều khiển chở theo con gái là Phạm Thị Diễm Quỳnh (6 tuổi) đang đi mua đồ về làm sinh nhật.

Cú tông mạnh và bất ngờ khiến chị Nga và cháu Quỳnh nhà xuống đường, bị chấn thương rất nặng. Chị Nga tử vong tại chỗ, còn cháu Quỳnh mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng đã cúi đầu nhận lỗi và mong được gia đình nạn nhân tha thứ. Kết thúc phiên xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Trần Quốc Hoàng 4 năm tù giam về hành vi phạm tội của mình.

Thúy Diễm