1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Tài xế xe ôm Grab cầu cứu “hiệp sĩ” trước khi bị cướp đâm tử vong

(Dân trí) - Khi bị kẻ cướp tấn công, tài xế chạy xe ôm công nghệ đã bấm điện thoại cầu cứu “hiệp sĩ” Bình Dương, đồng thời cung cấp thông tin nghi phạm.

giat-nguoi-cuop-tai-san

Lực lượng Công an đến hiện trường vụ nghi án giết người, cướp tài sản.

Ngày 31/7, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, điều tra truy tìm các đối tượng có liên quan đến một vụ giết người cướp tài sản xảy ra trong con hẻm trên đường ĐT 747, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên khiến 1 người tử vong.

Trước đó, vào tối 30/7, người dân phát hiện một nam thanh niên khoảng 25 - 30 tuổi nằm thoi thóp trên vũng máu tại bãi đất trống trong hẻm, trên người mặc bộ đồ xe ôm công nghệ (Grab) và có nhiều vết thương nặng. Ngay lập tức, nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Thái Hoà, Công an thị xã Tân Uyên, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, đây là vụ giết người cướp tài sản.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Đức S. (SN 1984, quê Thanh Hóa; tạm trú ở phường Bình Chuẩn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Chiếc xe của tài xế xe ôm công nghệ bị cướp.
Chiếc xe của tài xế xe ôm công nghệ bị cướp.

Liên quan đến vụ việc này, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, cơ quan điều tra đã liên hệ với anh để thu thập thông tin liên quan đến vụ án tài xế xe ôm công nghệ Grab bị cướp sát hại.

Anh Hải cho biết, khoảng 21h tối 30/7, anh nhận được cuộc gọi của tài xế Grab. Qua điện thoại, anh này cho “hiệp sĩ” Thanh Hải biết mình vừa bị cướp chiếc xe Exciter, kẻ cướp chạy về hướng Miếu Ông Cù. Anh Hải ra đón lõng nhưng không thành.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều tra, làm rõ.

Hà An