1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Sử dụng điện để bảo vệ tài sản, gây chết người

(Dân trí)- Ngày 26/11, nguồn tin từ phòng PC45, Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa tạm giữ Nguyễn Văn Lương (44 tuổi, Hòn Đất, Kiên Giang) và Lê Văn Hải (34 tuổi, ở Thới lai) để tiếp tục điều tra về tội giết người.

Nguyễn Văn Lương khai: Ông có hợp đồng với thị trấn Thới Lai, lắp đặt và kinh doanh khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại bãi đất trống thuộc ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. Còn Lê Văn hải, được Lương thuê trông coi các thiết bị của khu giải trí.

Khoảng 20h ngày 18/11, ông Lương lấy 1 đoạn dây điện nối một đầu với cầu dao điều khiển nguồn điện của khu đu quay, đầu còn lại nối vào khung kim loại của khu đu quay,  để cho toàn bộ khung sắt của khu đu quay bị nhiễm điện 220V với mục đích chống trộm và ông Lương cũng hướng dẫn Lê Văn Hải làm như vậy khi ông vắng mặt.

 Khoảng 7g ngày 25/11, cháu Lê Nguyễn Vân Anh (sinh năm 2005) cùng nhiều cháu nhỏ khác  rủ nhau qua khu giải trí nói trên chơi, khi Cháu Vân Anh leo lên con thú của khu đu quay thì chạm tay vào dây treo bằng kim loại nối liền khung sắt, bị điện giật té nằm bất tỉnh. Sau đó chị Nguyễn Thị Thảo Trang (mẹ cháu Vân Anh) chạy đến hiện trường cứu, nhưng cháu Vân Anh đã chết.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.
Phạm Tâm