1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Số phận" 22 tài khoản của vợ cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa được định đoạt

Trung Thi

(Dân trí) - Tòa tuyên hủy bỏ các lệnh kê biên tài sản chung của 2 vợ chồng ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, mở phong tỏa đối với 22 tài khoản của vợ ông này.

Chiều 18/12, trong phần tuyên án, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa đã quyết định "số phận" đối với số tài sản lớn mà Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã kê biên, phong tỏa của vợ chồng ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Số phận 22 tài khoản của vợ cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa được định đoạt - 1

Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

HĐXX xác định, trong vụ án giao "đất vàng" 28E đường Trần Phú (TP Nha Trang) cho doanh nghiệp, bị cáo Thắng không phải bồi thường thiệt hại, không bị phạt tiền. Từ đó, tuyên hủy bỏ tất cả các lệnh kê biên đối với tài sản chung của vợ chồng ông Thắng;

Tòa còn tuyên mở phong tỏa đối với 22 tài khoản của vợ ông Thắng. Riêng số tiền hơn 500 triệu đồng có trong tài khoản ngân hàng của ông Thắng vẫn bị phong tỏa, do liên quan đến một vụ việc khác.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng 3 đồng phạm khác bị TAND tỉnh này tuyên phạm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate ở 28E đường Trần Phú.

Trong đó, ông Thắng bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù, tổng hình phạt trong 3 vụ án cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa phải chấp hành là 17 năm 6 tháng tù.

Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cáo buộc ông Thắng và 3 đồng phạm đã giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án nhà ở không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án, dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 138 tỷ đồng.

Do thất thoát tài sản nhà nước nên Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã kê biên, phong tỏa tài sản của vợ chồng ông Thắng nhằm đảm bảo thi hành án.

Các tài sản đã bị kê biên bao gồm tài sản chung của vợ chồng ông Thắng là 2 căn nhà 324m2 và 129m2 tại TP Nha Trang.

Ông Thắng bị phong tỏa 1 tài khoản ngân hàng với số dư hơn 500 triệu đồng; vợ ông Thắng bị phong tỏa 16 tài khoản VND với số dư hơn 31 tỷ đồng, 6 tài khoản ngoại tệ với số dư 314.000 USD và hơn 6.000 EUR.

Tuy nhiên, về phần trách nhiệm dân sự tại phiên tòa hôm nay, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên giao UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi quản lý, sử dụng toàn bộ khu đất rộng hơn 20.000m2 tại 28E Trần Phú theo quy định.

Do khu đất xảy ra sai phạm đã được đề nghị thu hồi nên 4 bị cáo không bị buộc bồi thường thiệt hại.