1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Sở hữu 4 tiền án, vẫn "quen tay" trộm cắp tài sản

Tiến Nguyên

(Dân trí) - Từng có tới 4 tiền án, trong đó có tiền án liên quan đến trộm cắp tài sản, khi rmãn hạn tù, Phạm Trọng Hùng vẫn tiếp tục gây ra các vụ trộm cắp khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Trọng Hùng (SN 1986, trú tại Cầu Trì, Sơn Lộc, Sơn Tây) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Sở hữu 4 tiền án, vẫn quen tay trộm cắp tài sản - 1

Đối tượng Phạm Trọng Hùng.

Trước đó, ngày 31/5, Công an thị xã Sơn Tây nhận được tin báo của người dân về việc mất trộm chiếc xe hiệu Honda tại ngõ 14 Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thị xã Sơn Tây đã khẩn trương rà soát, xác minh đối tượng gây án. Đến ngày 22/7, Đội Cảnh sát hình sự - Công an thị xã Sơn Tây phối hợp với Công an phường Xuân Khanh đã bắt được đối tượng trộm cắp là Phạm Trọng Hùng.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận, trưa ngày 31/5, Hùng đi taxi đến ngõ 14 Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây. Khi đi bộ vào trong ngõ, phát hiện chiếc xe máy không ai trông giữ, Hùng đã dùng van phá khóa xe rồi lên xe bỏ chạy.

Khi đến đê Tích Giang, huyện Phúc Thọ, đối tượng tháo biển số xe vứt xuống mương gần đó, rồi quay lại thị xã Sơn Tây để bán xe.

Theo hồ sơ, Hùng từng có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Nam sinh viên gây ra 22 vụ đột nhập trường học

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Hoàng Giang (SN 1994, trú tại Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Sở hữu 4 tiền án, vẫn quen tay trộm cắp tài sản - 2

Đối tượng Đặng Hoàng Giang.

Trước đó, một số điểm Bưu điện văn hóa và trường học trên địa bàn huyện Phúc Thọ bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Ngày 24/7, Công an huyện Phúc Thọ đã bắt giữ đối tượng gây án là Đặng Hoàng Giang.

Tại cơ quan công an, Giang khai nhận từ năm 2018 đến nay, Giang đã gây ra 22 vụ trộm cắp tài sản chủ yếu tại các điểm Bưu điện văn hóa và trường học trên địa bàn các quận, huyện như Ba Vì, Phúc Thọ, Hoài Đức, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm...

Theo hồ sơ, Đặng Hoàng Giang hiện là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Hiện Công an huyện Phúc Thọ đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.