1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An

"Siêu trộm" hạt điều giá trị hơn 300 triệu đồng sa lưới

(Dân trí) - Nợ tiền cờ bạc, Phú đột nhập các công ty kinh doanh hạt điều để ăn trộm. Chỉ trong thời gian ngắn, Phú thực hiện trót lọt 12 vụ trộm hạt điều với giá trị trên 300 triệu đồng.

Siêu trộm hạt điều giá trị hơn 300 triệu đồng sa lưới - 1
Phú khai nhận thực hiện 12 vụ trộm để lấy tiền trả nợ thua cờ bạc.

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An (tỉnh Long An) cho biết đã ra quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Phú ( biệt danh Đen, SN 1982, ngụ ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa) về tội trộm cắp tài sản. Hiện, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để truy tố Phú trước pháp luật.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2018 trên địa bàn tỉnh Long An liên tiếp xảy ra các vụ ăn trộm hạt điều với giá trị từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu. Sau khi nhận phản ánh của người dân, Công an TP Tân An đã xác lập chuyên án để triệt phá. 

Quá trình điều tra, đối tượng Phú được nghi vấn thực hiện hàng loạt vụ trộm điều trên địa bàn. Tuy vậy, Phú thường xuyên vắng mặt ở địa phương, hoạt động liên tỉnh nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn. 

Ngày 8/7 vừa qua, khi Phú trở về nhà, ban Chuyên án chỉ đạo lực lượng hình sự phối hợp Công an xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, mời Phú làm việc. Với những chứng cứ mà lực lượng điều tra thu thập được, tại Cơ quan Công an, đối tượng Phú khai nhận đã thực hiện 11 vụ trộm cắp hạt điều trên địa bàn TP Tân An, tỉnh Long An (trong đó có 1 vụ chưa lấy được tài sản) và 1 vụ tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Tại cơ quan điều tra, Phú cho biết năm 2017 thực hiện trót lọt 8 vụ trộm hạt điều trên địa bàn TP Tân An. Ngày 09/4/2018, Phú đến Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu L.A, phường 2, TP Tân An, trộm 148kg hạt điều, bán được 13.320.000 đồng. Tiếp đó, Phú còn thực hiện 1 vụ trộm cắp hạt điều tại 1 công ty thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vào tháng 6/2018 với tổng tài sản trộm được là 37.000.000 đồng. 

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Xuân Hinh