1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Sẽ đưa các đối tượng ném đá xe khách vào trường giáo dưỡng

(Dân trí) - Ngày 22/7, Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) - cho biết đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ đưa 3 đối tượng ném đá xe khách ngày 18/7 vào trường giáo dưỡng theo quy định của pháp luật.

Theo đó, các đối tượng bị xử lý gồm: Trần Đại Nghĩa (13 tuổi) , Bùi Văn Cao Nguyên (14 tuổi), Phạm Thùy Châu (14 tuổi, đều trú tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil). Riêng đối tượng Trương Minh Sanh (16 tuổi) đang bỏ trốn sẽ xử lý theo pháp luật sau khi bắt được. 3 đối tượng bị xử lý lần này do chưa đủ tuổi xử lý hình sự nên sẽ được đưa vào các trường giao dưỡng.

Các đối tượng ném đá xe
khách do chưa đủ tuổi xử lý nên sẽ được đưa đi giáo dưỡng
Các đối tượng ném đá xe khách do chưa đủ tuổi xử lý nên sẽ được đưa đi giáo dưỡng

Như Dân trí đã đưa tin,  khoảng 21h ngày 18/7, khi đang lưu thông trên QL14 đoạn qua xã Thuận An (huyện Đắk Mil), xe khách Hoàng Long BKS 51B -17173 do tài xế Trần Ngọc Thạch điều khiển và xe khách Phúc Lộc BKS 48B-00466 do tài xế Nguyễn Anh Toàn điều khiển cùng chạy hướng Đắk Nông – TP. Hồ Chí Minh thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên dùng đá ném liên tiếp vào xe.

Hậu quả, xe khách Hoàng Long bị vỡ 2 tấm kính bên hông, xe Phúc Lộc bị vỡ kính bên hông trái. Vụ ném đá không gây thương tích về người nhưng đã khiến xe khách hoảng sợ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đắk Mil đã lập tức có mặt tại hiện trường, khoanh vùng truy bắt nóng các đối tượng. Đến chiều 19/7, Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập các đối tượng trên để làm việc, 4 đối tượng này đều đang ở độ tuổi vị thành niên.

Thời gian gần đây, những vụ việc ném gạch đá đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của các nhà xe có tuyến chạy trên QL 14. Cần xử lý thật nghiêm minh các đối tượng ném đá mua vui, gây hậu quả nghiêm trọng cho người khác để lập lại an ninh trật tự trên cung đường đẹp nhất Tây Nguyên.

Đức Cường – Thúy Diễm