1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Sát hại dã man "vợ hờ" vì bị chia tay

Trung Kiên

(Dân trí) - Phát hiện Thế có gia đình nên chị G. chủ động chia tay thì bị đối tượng này gây sự, dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị G. tử vong.

Sát hại dã man vợ hờ vì bị chia tay - 1

Đối tượng Phùng Văn Thế.

Chiều 22/4, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Phùng Văn Thế (SN 1993, quê Nghệ An) để điều tra hành vi "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019, Thế và chị Đ.L.G. (26 tuổi, quê Cà Mau) có quan hệ tình cảm và sống như vợ chồng. Thời gian gần đây biết Thế đã có gia đình nên chị G. chủ động chia tay. Đầu tháng 4/2021, cả hai không còn sống chung và liên lạc với nhau nữa.

Ngày 21/4, Thế tìm gặp chị G. tại một nhà trọ thuộc khu phố Ông Đông (phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên). Lúc này, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Thế ra tiệm tạp hóa mua 1 con dao Thái Lan giấu vào lưng quần rồi quay lại đâm nhiều nhát vào vùng ngực, lưng của chị G. Gây án xong Thế bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chị G. được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. 

Sau khi vụ án xảy ra, lực lượng công an khẩn trương phối hợp triển khai lực lượng truy bắt đối tượng. Chiều cùng ngày, Thế đã bị bắt khi đang lẩn trốn gần hiện trường.

Công an thị xã Tân Uyên khuyến cáo mọi người, nhất là giới trẻ, khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm phải tìm hiểu thật kỹ, khi phát sinh mâu thuẫn cần bình tĩnh giải quyết, xử sự có lý có tình, tuyệt đối không được dùng thủ đoạn hay hung khí nguy hiểm để gây thương tích, hủy hoại sức khỏe cho người khác.