1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Sa lưới sau 17 năm trốn tội tàng trữ, mua bán chất nổ trái phép

(Dân trí) - (Dân trí) – Sau khi bị bắt về tội tàng trữ, mua bán chất nổ trái phép, đối tượng tiếp tục hành nghề cũ. Sau 17 năm bỏ trốn, đối tượng đã bị bắt.

Tối ngày 16/12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Quảng Nam phối hợp với Công an phường Phước Hoa (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã tiến hành lệnh bắt đối với Lê Thị Phương (SN 1964, trú huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) theo quyết dịnh truy nã số 06 ngày 24/6/1997 của Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Đà Nẵng về hành vi tàng trữ, mua bán chất nổ trái phép.

Đối tượng Lê Thị Phương tại cơ quan công an
Đối tượng Lê Thị Phương tại cơ quan công an

Vào khoảng thời gian tháng 3/1997, Lê Thị Phương từ Quảng Ngãi ra Quảng Trị nhờ một số đối tượng đi tìm nguồn thuốc nổ. Tại đây, Phương có gặp Bùi Thị Hiền, SN 1967, trú huyện Cam Lộ, Quảng Trị và cùng chung vốn với Hiền mua được gần 150kg thuốc nổ. Sau đó, Phương và Hiền cho số thuốc nổ này vào 6 canh nhựa, rồi đổ mắm ruốc lên trên nhằm ngụy trang trên đường vận chuyển vào Quảng Ngãi.

Trên đường xe chạy đến trạm CSGT Kim Liên (TP Đà Nẵng) thì bị Phòng CSGT và Phòng An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng phát hiện và bắt quả tang Bùi Thị Hiền, còn Lê Thị Phương trong lúc kiểm tra xe đã lợi dụng sơ hở bỏ trốn.

Điều đáng nói, đối tượng trốn chạy nhiều nơi, sau đó quay về Quảng Nam, chọn các khu vực miền núi lưu trú và tiếp tục hành nghề mua bán chất nổ trái phép.

Hiện Lê Thị Phương đã được bàn giao cho Công an TP Đà Nẵng để xử lý theo quy định của pháp luật. 

K.Thái-C.Bính