1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xử lại vụ 5 công an dùng nhục hình tại Phú Yên:

Quy trình giám định nguyên nhân cái chết của nghi can Kiều có nhiều bất thường

(Dân trí) - Cả luật sư bên bị cáo lẫn bên bị hại đều cho rằng quy trình giám định nguyên nhân cái chết của Kiều còn nhiều bất thường. Tuy nhiên, đại diện viện Giám định viên Trung tâm pháp y tỉnh Phú Yên khẳng định đã thực hiện đúng quy trình, trung thực, khách quan.

Quy trình giám định có nhiều bất thường?

Ngày 8/4, TAND tỉnh Phú Yên tiếp tục ngày xét xử thứ 2 vụ án công an dùng nhục hình dẫn đến chết của nghi can Ngô Thanh Kiều xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên). Vụ án được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ đạo đang thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước.

Giám định viên: Chúng tôi làm việc trung thực, khách quan!
Luật sư Võ An Đôn (trái) hỏi giám định viên Hoàng Việt - Giám định viên Trung tâm pháp y tỉnh Phú Yên

Tham gia phần xét hỏi, khi luật sư đại diện các bên truy hỏi giám định viên Hoàng Việt của Trung tâm pháp y tỉnh Phú Yên thì giám định viên này trả lời còn nhiều câu chưa thỏa đáng, thậm chí từ chối trả lời một số câu hỏi mà ông cho rằng vì thuộc chuyên môn sâu của ngành.

Về nguyên nhân cái chết của Kiều, giám định viên Hoàng Việt khẳng định: Ngô Thanh Kiều chết là do chấn thương sọ não. Việc chấn thương sọ não là do tác động từ bên ngoài, phù hợp với quy chế hình thành vết thương.

Khi luật sư Nguyễn Văn Thắng (người bảo vệ quyền lợi ích cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành) cho rằng quy trình lấy mẫu xét nghiệm, bảo quản mẫu giám định… của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên là không có căn cứ nên đề nghị HĐXX cần làm rõ.

Giám định viên Hoàng Việt từ chối trả lời những câu hỏi mà ông cho rằng là thuộc chuyên môn sâu
Giám định viên Hoàng Việt từ chối trả lời những câu hỏi mà ông cho rằng là thuộc chuyên môn sâu

Trước HĐXX, giám định viên Việt cho rằng: Trung tâm giám định Pháp y Phú Yên đã làm đúng quy trình, đúng pháp luật, khách quan, trung thực. Tuy nhiên, khi LS Thắng đề cập đến quy trình bảo quản mẫu xét nghiệm thì ông Việt từ chối trả lời vì thuộc chuyên môn sâu của ngành không thể trả lời.

LS Thắng hỏi tiếp vì sao một số mẫu đã bị hoại tử nhưng vẫn có kết quả giám định pháp y, ông Việt tái khẳng định là làm đúng theo quy trình. “Khi thu mẫu để gửi đi giám định không bị hoại tử. Còn việc có hoại tử hay không là việc của Văn phòng 2 Trung tâm giám định Pháp y Quốc gia”, ông Việt nói.

Ngoài ra, LS Thắng yêu cầu ông Việt giải thích tại sao trong hồ sơ có 2 biên bản. Tuy nhiên, ông Việt cũng xin không trả lời vì ông cho rằng ông là người được ủy quyền đi thay nên nắm không rõ nên có gì HĐXX hỏi Trung tâm giám định pháp y Phú Yên.

Chị gái nạn nhân Ngô Thanh Kiều nhiều lần khóc nghẹn tại tòa
Chị gái nạn nhân Ngô Thanh Kiều nhiều lần khóc nghẹn tại tòa

Trong khi đó, luật sư Võ An Đôn (người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình bị hại của nạn nhân Ngô Thanh Kiều) đã đưa ra một số hình ảnh mà gia đình nạn nhân cung cấp cho rằng những vết thương trên cơ thể Kiều là do dùi cui điện. Giám định viên Hoàng Việt khẳng định là không phải.

Khi LS Đôn hỏi, nạn nhân Kiều bị phù phổi có phải do tác động bên ngoài, ông Việt trả lời do ảnh hưởng của chấn thương sọ não.

Sau phần hỏi của các luật sư, đại diện VKSND cũng yêu cầu giám định viên Hoàng Việt làm rõ thêm một số vấn đề trong kết quả giám định cơ chế hình thành vết thương, kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân Ngô Thanh Kiều mà LS Thắng còn băn khoăn.

Luật sư Thắng: "Tôi sẵn sàng chết vì công lý"

Phiên xử tiếp tục tới phần xét hỏi nảy lửa giữa phần LS Nguyễn Văn Thắng, Đoàn luật sư Hà Nội (người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành) với đại diện cơ quan Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an Phú Yên về cơ chế hình thành vết thương trên đầu nạn nhân Kiều.


Theo trình bày của thượng tá Lương Tấn Nhật, Phó Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an Phú Yên cho biết: Ở góc độ chuyên môn chủ thể gây thương tích ngồi trên bàn làm việc có chiều cao 70- 75cm sẽ tương đương tư thế của một người đứng. Nạn nhân đang ngồi trên ghế tư thế đầu hơi cúi về phía trước cách bàn khoảng 30 cm. Với khoảng cách, tư thế này thì chủ thể gây thương tích cầm dùi cui giơ lên tác động vào đầu của nạn nhân thì có thể gây ra 3 vết thương ở đầu nạn nhân.

Thượng tá 
Thượng tá Lương Tấn Nhật, Phó Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an Phú Yên trả lời "nảy lửa" với LS Thắng tại tòa
Luật sư Nguyễn Văn Thắng còn nhiều điều chưa thỏa đáng với câu hỏi của đại diện 
Luật sư Nguyễn Văn Thắng cho rằng câu trả lời của đại diện 
Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an Phú Yên còn nhiều điều chưa thỏa đáng

Ngay sau đó, LS Thắng yêu cầu làm rõ cơ chế hình thành các vết thương trên đầu nạn nhân mà theo cáo trạng là do bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành dùng dùi cui đánh, gây chấn thương sọ não. Thượng tá Nhật cho rằng 3 vết thương trên đầu nạn nhân là do vật tày không cạnh gây nên. Vết thương phụ thuộc vào vật gây vết thương nhưng còn phụ thuộc vào chiều hướng, lực tác động. Tuy nhiên, LS Thắng không đồng tình với cách biện luận của thượng tá Nhật. “Nếu tôi được thay thế tôi là nạn Nhân kiều ngồi ở vị trí đó mà đánh chết tôi được tôi sẵn sàng. Tôi sẵng sàng chết vì công lý đúng”, LS Thắng nói.

Trước sự căng thẳng này, thẩm phán phiên tòa phải nhắc nhở các bên giữ bình tĩnh để đến phần tranh tụng sẽ nói tiếp.

Trong khi đó, LS Võ An Đôn, người bảo vệ cho gia đình người bị hại cũng yêu cầu thượng tá Nhật giải thích về những vết thương trên thi thể Ngô Thanh Kiều nghi do vết cháy. Thượng tá Nhật nhận định đó là những vết xây xát da đã đóng vảy đã cũ không phải vết cháy. Tuy nhiên, LS Đôn không đồng ý và đề nghị HĐXX làm rõ.

Doãn Công